Thứ 6, 10/05/2024 15:54:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:01, 14/02/2020 GMT+7

Khi công an chính quy về xã

Thùy Linh
Thứ 6, 14/02/2020 | 15:01:00 721 lượt xem
BPO - Hớn Quản là huyện đầu tiên của tỉnh điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã vào năm 2010. Riêng xã Tân Hưng được bố trí công an chính quy vào năm 2018. Sau hơn 1 năm thực hiện chính quy hóa, lực lượng công an xã đã góp phần xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, vững mạnh, kịp thời ngăn chặn những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Nhờ vậy đảm bảo giữ vững an ninh trật tự (ANTT), phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tăng cường chuyển hóa địa bàn

Xã Tân Hưng được xem là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT của huyện Hớn Quản. Toàn xã có 12.800 người, trong đó 26% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số; dân cư phân bố thưa thớt cùng nhiều tuyến đường liên xã, huyện, các trục đường chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng phạm tội dễ dàng ẩn náu, tẩu thoát. Trước khi bố trí công an chính quy, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn xã tương đối nhiều, chủ yếu là trộm cắp tài sản, mua bán, vận chuyển pháo nổ, gây gổ đánh nhau, sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức đánh bạc... bình quân mỗi năm xảy ra gần 40 vụ.

Công an xã Tân Hưng (Hớn Quản) nhắc nhở người dân không vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường

Ấp Sóc Ruộng là điểm “nóng” về ANTT. Thanh niên trong ấp thường tụ tập uống rượu, đi xe máy lạng lách, từ ngày có công an chính quy, tình trạng này đã chấm dứt. Ông Trịnh Xuân Hùng, Trưởng ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng cho biết: “Từ ngày có công an chính quy về hỗ trợ địa phương, mọi công việc được thực hiện khoa học, bài bản hơn nhiều. Các công văn hoặc văn bản triển khai về đến chi bộ, ban ấp kịp thời, có sự thay đổi rõ rệt hơn mấy năm trước. Trước đây, tình hình rất phức tạp, nhất là tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp, được công an chính quy về vận động, tuyên truyền, bà con đã hiểu làm như vậy là trái pháp luật”.

Sóc Ruộng, Sóc Quả và Hưng Phát là 3 ấp của xã Tân Hưng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó nhiều trường hợp chưa có hộ khẩu. Thời gian qua, nhờ lực lượng công an xã hướng dẫn đã làm được chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho gia đình. Anh Hồ Tấn Nghị ở ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng phấn khởi nói: “Từ ngày có công an chính quy về đây, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, tình trạng vi phạm pháp luật cũng giảm hẳn. Nhờ các anh thường xuyên tuần tra giữ gìn ANTT mà người dân cũng bớt nỗi lo trộm cắp vặt”.

Sau khi bố trí công an chính quy, nhờ làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chủ trương về đảm bảo ANTT, tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Trong năm 2019, phạm pháp hình sự giảm 11 vụ so với năm 2018; trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng đều giảm số vụ việc... Đặc biệt, Tân Hưng đã thực hiện thành công kế hoạch chuyển hóa địa bàn. Xã còn thành lập các mô hình tự quản về ANTT, như: Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu, hoạt động, nếu có phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời tội phạm tại ấp Hưng Phát và Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, Tổ phòng chống tội phạm tại các nông trường, nhà máy đóng trên địa bàn xã, nhóm zalo phòng chống tội phạm, hộp thư tiếp nhận ý kiến và thông tin tố giác tội phạm từ nhân dân được người  dân đồng tình hưởng ứng.

Tác động tích cực về mọi mặt

Ông Võ Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết: “Sau khi có Trưởng công an xã là công an chính quy về công tác, trước hết là tính pháp lý thực hiện theo Luật Công an nhân dân được nâng lên một bước trong quá trình quản lý, xử lý về trật tự xã hội trên địa bàn”. Được sự hỗ trợ của Công an huyện, cuối năm 2018, xã thành lập tổ chuyển hóa địa bàn; đồng thời đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nên tình hình ANTT thời gian qua đạt kết quả tốt, giảm 50% số vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Trước đây, lực lượng công an bán chuyên trách không trực tiếp giải quyết được các vụ việc, các đội nghiệp vụ Công an huyện phải phối hợp, hướng dẫn, thì nay các vụ việc được xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Từ khi được bố trí công an chính quy, lực lượng công an xã đã thay đổi tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Trần Hữu Trí, Trưởng công an xã Tân Hưng cho biết: “Về chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện chỉ nắm chuyên sâu một mảng về lĩnh vực mình phụ trách nhưng khi về xã đòi hỏi phải nắm bắt tình hình địa bàn về mọi mặt. Từ đó đề ra phương án, kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn ANTT địa bàn”.

Tính đến nay, huyện Hớn Quản đã điều động công an chính quy về 7 xã, 1 thị trấn, mỗi xã bố trí 1 chức danh trưởng công an xã, riêng thị trấn bố trí công an chính quy tối thiểu 5 người. Việc điều động công an chính quy về xã nhằm đảm bảo ANTT trong tình hình mới tại cơ sở, thực hiện chính quy hóa công an theo 4 cấp, định hướng bố trí lực lượng công an “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Dự kiến, đến hết quý 1/2020, huyện sẽ điều động công an chính quy về 5 xã còn lại. Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng công an huyện Hớn Quản cho biết: Lực lượng công an chính quy ở xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết, các kế hoạch đấu tranh cụ thể, cũng như phát huy hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Tuy nhiên, để đảm bảo ANTT địa bàn, công an viên vẫn đóng vai trò rất quan trọng, nhất là ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt khác, mặc dù các cán bộ, chiến sĩ đã được tập huấn trước khi điều động về cơ sở nhưng chưa có nhiều thời gian hiểu rõ được địa bàn, chưa biết tiếng đồng bào nên khó tiếp cận. Do đó, bên cạnh tích cực tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, cán bộ, chiến sĩ công an chính quy công tác ở xã cần phải học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  • Từ khóa
111640

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu