Ông Bùi Mạnh Hùng lắng nghe những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Luật tiếp công dân ở Bù Đốp
Tại buổi làm việc, ông Phạm Hữu Long, Chánh thanh tra huyện Bù Đốp cho biết: Từ 1-1-2013 đến nay, phòng tiếp công dân huyện đã tiếp 72 lượt với 149 công dân. Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến thu hồi đất lâm nghiệp giao cho các đơn vị thực hiện dự án trên địa bàn huyện; việc kiểm kê, áp giá bồi thường về đất và tài sản trên đất thuộc dự án nâng cấp và mở rộng đường Lộc Tấn - Bù Đốp và một số lĩnh vực dân sự khác.
Huyện cũng đã tiếp nhận 120 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. 16 đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện đã giao các đơn vị trực thuộc giải quyết. 23 đơn không thuộc thẩm quyền UBND huyện, đã chuyển đến các cơ quan thẩm quyền; kết quả đã giải quyết 21 đơn, 2 đơn không đủ điều kiện thụ lý. Huyện thông báo trả lại 81 đơn khiếu nại vì đã hết thời hạn khiếu nại.
Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, như: việc theo dõi, hướng dẫn, xử lý đơn của phòng tiếp công dân gặp khó khăn vì sau khi chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đề nghị thông báo kết quả cho phòng tiếp công dân biết, nhưng một số cơ quan, đơn vị không hoặc chậm gửi kết quả trả lời đến phòng tiếp công dân huyện.
Một số đơn vị liên quan phối hợp chưa chặt chẽ, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm; cung cấp hồ sơ, tài liệu không kịp thời làm ảnh hưởng đến quá trình tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.
Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được các cấp chính quyền giải quyết đúng quy định pháp luật nhưng người dân bị kẻ xấu xúi giục, kích động khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp.
Huyện chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân ở xã, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm tiếp công dân thường xuyên bị thay đổi và năng lực còn hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Mạnh Hùng cho rằng: Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của người dân phải kịp thời, chính xác. Huyện xếp lịch tiếp công dân thay đổi theo tuần, chỉ thuận tiện cho HĐND, UBND. Riêng đối với Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phải có lịch tiếp công dân cố định và thông báo rộng rãi toàn dân trong huyện biết.
Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026