Thực hiện Chỉ thị 11, những năm qua, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa ở huyện đã có bước phát triển mới cả bề rộng lẫn chiều sâu. Huyện đã tăng cường tuyên truyền các chính sách, pháp luật trong đồng bào có đạo. Đồng bào luôn tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương, họ đạo ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhiều mô hình phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện được duy trì hiệu quả như: 78 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự, 28 đội dân phòng, 17 ấp không tội phạm, không ma túy, xứ họ đạo an toàn; gia đình giáo dân kiểu mẫu; xứ họ đạo làm an ninh trật tự giỏi. Các mô hình được nhân dân đồng tình và cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao. Sau 20 năm thực hiện, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp công an làm rõ 318 vụ án, bắt giữ, xử lý 457 đối tượng, bắt 57 đối tượng truy nã, giao nộp 6 súng quân dụng, 9 súng hơi, 5 súng tự chế, 9 trái bom,1,5kg thuốc nổ và 342 dao lê, mã tấu... Đến nay, toàn huyện có 98% gia đình công giáo đạt danh hiệu văn hóa.
Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa.
Đỗ Trình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026