Đại biểu Bùi Mạnh Hùng chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường
Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp liên quan đến tình trạng nợ đọng hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, đại biểu Bùi Mạnh Hùng, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước chỉ ra rằng, thời gian qua tình trạng này không những không giảm mà còn tăng cao so thời điểm Chính phủ báo cáo tại kỳ họp trước. Đặc biệt, theo báo cáo của Chính phủ, có 312/1.574 văn bản được khảo sát là chưa đảm bảo chất lượng, thiếu tính khả thi, không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, thậm chí có dấu hiệu không hợp hiến, hợp pháp.
Đại biểu Bùi Mạnh Hùng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết sự chậm trễ, sai sót trên đã, sẽ ảnh hưởng đến mức độ nào đối với kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời ảnh hưởng như thế nào đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật và tình hình trên bao giờ khắc phục?
Trả lời chất vấn của đại biểu Bùi Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, văn bản ra chậm cũng có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích cụ thể của người dân, nếu thuộc về chính sách. Theo tinh thần thượng tôn pháp luật, việc ban hành văn bản chậm làm vô hiệu hóa điều khoản cụ thể của luật, pháp lệnh có liên quan thì đây là trách nhiệm lớn. Tới đây cũng phải kiểm điểm và đi vào từng vụ việc cụ thể. Còn bao giờ khắc phục vấn đề này thì Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng không dám hứa một cách vững chắc mà chỉ hứa với quyết tâm cao nhất để cuối năm có thể báo cáo Quốc hội có sự tiến bộ.
Ngoài phiên chất vấn, tuần qua Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước còn có nhiều ý kiến đóng góp vào Dự án Luật Căn cước công dân, Luật Đầu tư (sửa đổi) và Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2015.
Góp ý về các điều khoản cụ thể trong Luật Căn cước công dân, đại biểu Bùi Mạnh Hùng cho rằng, dự án luật chưa nói rõ sẽ giảm bao nhiêu giấy tờ, thủ tục hành chính cho người dân và trong luật chưa thấy mối liên hệ giữa số định danh cá nhân với số chứng minh nhân dân hiện hành. Về quy định thời hạn để giải quyết căn cước không quá 7 ngày làm việc, cấp đổi không quá 15 ngày, trường hợp cấp ở vùng cao là không quá 20 ngày, theo đại biểu Bùi Mạnh Hùng, quy định như vậy là quá dài, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.
Đối với Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước bày tỏ sự đồng tình với việc phải sửa toàn diện luật này để làm nền tảng cho các luật chuyên ngành khác như: Luật Doanh nghiệp, chứng khoán, đất đai, bất động sản...
Theo tổng hợp của đoàn thư ký kỳ họp, tuần qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước đã có 5 lượt đại biểu đóng góp nhiều nội dung quan trọng vào công tác lập pháp và chất vấn các thành viên Chính phủ.
Hôm nay (16-6), Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 5. Dự kiến trong tuần này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 7 dự án luật và thảo luận cho ý kiến 9 dự án luật.
Trần Thể

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026