BP - Năm 2015, gia đình bà Thị Nớt (1966, dân tộc S’tiêng), ở Tiểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) được hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và 1 con bò giống để phát triển kinh tế. Bà Nớt cho biết: “Mỗi năm bò sinh một bê và sau 18 tháng nuôi thì bê cái trưởng thành, bắt đầu sinh sản. Gia đình mua thêm 2 con nữa để gây dựng thành đàn. Đến nay, đàn bò của gia đình có 6 con, trong đó đã bán 1 con với giá 16 triệu đồng”.
Gia đình bà Thị Nớt ổn định cuộc sống nhờ chăn nuôi bò
Ông Trần Đại Lợi, Phó chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa nói: Năm 2015, Tiểu khu 119, thôn Hai Căn có
42 hộ được tặng bò giống. Nhờ chăm sóc tốt nên đa số bò của các gia đình đã sinh sản, nâng tổng đàn bò của cả tiểu khu lên khoảng 150 con. Một số gia đình nhờ phát triển đàn bò nay đã từng bước ổn định cuộc sống.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026