Thứ 5, 09/04/2026 09:37:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:46, 13/06/2014 GMT+7

Hưởng ứng giải báo chí tỉnh năm 2014 về chủ đề: “chung tay xây dựng nông thôn mới”

Thế mạnh từ lòng dân

Thứ 6, 13/06/2014 | 07:46:00 1,499 lượt xem
BP - Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội trên một địa bàn cụ thể. Vì vậy, trong tổ chức thực hiện các tiêu chí về NTM luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, từ đó vận động nhân dân thực hiện.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Đến nay, xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng NTM và mục tiêu sẽ cán đích năm 2015. Ông Nguyễn Công Quế, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Từ nguồn hỗ trợ 100 triệu đồng của thị xã, chúng tôi đã đầu tư cho công tác tuyên truyền. Cụ thể là hỗ trợ xăng xe cho 6 ấp, làm pa-nô, áp-phích, sửa xe thu gom rác và đào hàng trăm hố rác tự hoại tại các địa bàn dân cư. Đặc biệt xã Tiến Hưng thành lập đội tuyên truyền viên nhiệt tình, tâm huyết với công việc, vừa thực hiện nhiệm vụ vừa hướng dẫn, vận động nhân dân làm theo. Nhờ cách làm này nên xã Tiến Hưng đã đạt tiêu chí môi trường. “Trước ngày họp dân, tôi đến khu dân cư, vận động các gia đình có uy tín trong cộng đồng, lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên trước; đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để có cách thuyết phục họ. Đến nay thái độ và hành vi của đa số người dân xã Tiến Hưng về xây dựng NTM đã thay đổi đáng kể”, ông Quế cho biết.


Người dân xã Tiến Hưng dự hội nghị tuyên truyền về nông thôn mới tại hội trường UBND xã - Ảnh: S.H

Thế mạnh xây dựng NTM là ở lòng dân, nhưng khó khăn cũng từ đó mà ra. Năm 2013, từ nguồn xã hội hóa, ban điều hành các ấp ở xã Tân Hiệp (Hớn Quản) đã vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng làm đường giao thông nông thôn ở các ấp 5, 9, Bàu Lùng, xây dựng sân trường THCS Tân Hiệp, trong đó có hộ đóng góp 47 triệu đồng. Thời gian gần đây, giá các mặt hàng nông sản xuống thấp (đặc biệt là mủ cao su) khiến kinh tế của nhiều hộ sụt giảm dẫn đến việc đóng góp hạn chế. Vì vậy, UBND xã Tân Hiệp đã kêu gọi các mạnh thường quân, chủ trang trại, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực ủng hộ các phong trào.

 Ông Đỗ Đình Lạng, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho rằng, nếu nhân dân “thông” thì việc gì cũng làm được! Nhưng công tác vận động tuyên truyền phải linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư. Cũng một cách làm nhưng không thể áp đặt cho nhiều khu dân cư, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế khó khăn.

Càng gần đích càng nhiều thách thức

Xã Tân Hiệp được chọn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, đến thời điểm này đã đạt 4 tiêu chí: Quy hoạch, thủy lợi, thu nhập và an ninh trật tự. Năm 2014, xã phấn đấu đạt 2 tiêu chí về lưới điện và môi trường. Ông Lạng cho biết: Về tiêu chí lưới điện, cơ bản các trạm biến áp, đường dây trung, hạ thế đạt yêu cầu. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất, bảo đảm trên 99% hộ được sử dụng điện thì bắt buộc phải nâng cấp cải tạo, xây mới một số trạm và đường dây trung, hạ thế.

Về tiêu chí môi trường, hiện xã Tân Hiệp chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, chỉ có 984 giếng khoan, chủ yếu cấp nước sinh hoạt cho người dân, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 90,7%. Lượng rác thải không lớn, nhưng xã chưa có bãi xử lý rác theo quy định. Nghĩa trang xã diện tích 2 ha đang sử dụng, có quy chế quản lý nhưng chưa đầu tư xây dựng. Về tiêu chí này, kế hoạch đưa ra là tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch, duy trì chương trình cho vay vốn xây dựng công trình nước sạch nông thôn; vận động người dân đăng ký hợp đồng thu gom rác, xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh...

Ông Lạng cho rằng, tuy kế hoạch đưa ra rất cụ thể nhưng thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, trong đó nhận thức của người dân về xây dựng NTM rất quan trọng. “Tiêu chí lưới điện hay môi trường cũng phải huy động từ sức dân mới hoàn thành. Không vận động được người dân chặt cây, hiến đất sao kéo điện? Không vận động dân giữ gìn vệ sinh môi trường thì có đạt năm này, năm sau cũng đâu lại hoàn đó. Khi người dân thực sự hiểu được mình là người trực tiếp hưởng lợi từ các tiêu chí này thì họ mới đóng góp, giám sát, giữ gìn”.

Hớn Quản hiện có 100% số xã đã hoàn thành quy hoạch và đề án xây dựng NTM. Trong đó có 1 xã đạt 7/19 tiêu chí, 3 xã đạt 6/19 tiêu chí, 2 xã đạt 5/19 tiêu chí, 6 xã đạt 4/19 tiêu chí và 1 xã đạt 3/19 tiêu chí. Qua 3 năm triển khai, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể đã chủ động trong xây dựng, phát động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Điển hình như năm 2013, Ban quản lý đề án NTM xã Phước An đã vận động doanh nghiệp và nhân dân trên 10 tỷ đồng, xã Tân Hưng vận động trên 5 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, kéo điện.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hớn Quản cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại là bởi công tác tuyên truyền, vận động ở một số cơ sở chưa thường xuyên, do đó công tác này phải được coi trọng trong thời gian tới. Tuyên truyền, vận động nhân dân phải xác định rõ mục tiêu, cơ bản chủ yếu của xây dựng NTM là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, do vậy cần nhận thức và hành động đúng. Trong đó 19 tiêu chí là mục tiêu, xây dựng cơ sở hạ tầng là tiền đề, phát triển sản xuất là gốc, lợi ích của người dân là động lực.      

Phương Dung

  • Từ khóa
11308

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?