Binhphuoc Online xin trích đăng nội dung trả lời như sau:
Chợ biên giới xã Phước Thiện (còn gọi là chợ biên giới Hoàng Diệu) được khởi công xây dựng từ năm 2005. Chợ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30-11-2008. Từ khi đưa vào sử dụng, do điều kiện kinh tế - xã hội của xã Phước Thiện còn nhiều khó khăn, nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân thấp (sau một năm hoạt động chỉ có 5 hộ buôn bán tại chợ). Vì vậy, công trình chợ biên giới Hoàng Diệu ngày càng xuống cấp, công tác bảo quản tài sản gặp khó khăn.
Để tránh lãng phí và sử dụng hiệu quả tài sản Nhà nước đã đầu tư, ngày 19-10-2009, UBND tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 3449/UBND-KT về việc thuận chủ trương chuyển đổi công năng chợ biên giới Hoàng Diệu theo đề nghị của UBND huyện Bù Đốp tại Tờ trình số 55/Tr-UBND ngày 24-9-2009. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Bù Đốp xây dựng phương án bán đấu giá. Hiện nay, công trình chợ biên giới Hoàng Diệu đã được chuyển mục đích sử dụng, làm kho chứa hàng nông sản.
Qua khảo sát của ngành công thương và trên cơ sở ý kiến của UBND huyện Bù Đốp, hiện nay nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới tại xã Phước Thiện chưa nhiều. Hàng hóa chủ yếu được mua tại nhà dân và khu vực chợ xã Phước Thiện. Thời gian tới, khi nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới tăng cao, Sở Công thương sẽ phối hợp với UBND huyện Bù Đốp bàn giải pháp kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng chợ biên giới tại xã Phước Thiện theo phương thức xã hội hóa.
Nguyễn Văn Hiếu
Phó giám đốc Sở công Thương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026