Thứ 5, 09/04/2026 03:53:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:55, 04/06/2014 GMT+7

Kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Bộ đội biên phòng Bình Phước (4-6-1975 - 4-6-2014)

Gian nan phòng chống tội phạm ma túy

Thứ 4, 04/06/2014 | 16:55:00 2,625 lượt xem
BP - Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm khác (PCTPMT và TPK) của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bình Phước thành lập ngày 7-4-2009. Tuy biên chế rất mỏng từ cấp tỉnh đến các đồn, BĐBP Bình Phước vẫn luôn xác định PCTPMT và TPK là nhiệm vụ nặng nề, cam go, nguy hiểm nhưng cũng rất vinh quang, góp phần bảo vệ an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến biên giới.

Chủ động, sáng tạo

 Đại tá Phạm Đức Vinh, Trưởng phòng PCTPMT và TPK BĐBP Bình Phước cho biết: Với 260,4km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, trong đó hơn 2/3 là địa hình phức tạp, biên giới Bình Phước là nơi bọn tội phạm chọn trung chuyển ma túy về TP. Hồ Chí Minh. Trên tuyến biên giới có nhiều dân di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào làm ăn và mang theo tệ nạn ma túy. Ở địa bàn các xã: Thiện Hưng, Tân Thành (Bù Đốp); Lộc Tấn, Lộc Thạnh (Lộc Ninh) và Đắk Ơ, Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) có nhiều đối tượng buôn bán, nghiện hút ma túy, nhiễm HIV. Đặc biệt, hiện tuyến du lịch từ TP. Hồ Chí Minh đi 4 nước (Việt Nam - Campuchia - Lào và Thái Lan) qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư với 2 chuyến/ngày tuy chưa phát hiện tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Năm 2013, phía Campuchia đã bắt 1 vụ với 2 đối tượng vận chuyển ma túy vào Việt Nam.


Lực lượng trinh sát tuần tra, nắm chắc  các vụ để phá án

 

Hoạt động buôn lậu trên biên giới Bình Phước diễn ra phức tạp, chủ yếu vận chuyển lâm sản trái phép, thuốc lá lậu và đưa xe máy trộm cắp được qua Campuchia tiêu thụ. Buôn bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép còn nhiều tiềm ẩn. Các băng nhóm thanh niên sử dụng mã tấu càn quấy, bảo kê, trộm cắp, đánh nhau trên địa bàn đã hình thành. Đặc biệt, xuất hiện tội phạm chặt cây cao su của doanh nghiệp và tranh chấp đất diễn ra phức tạp. Trong các năm 2010 đến 2012, nổi lên tình trạng người Việt Nam qua Campuchia đánh bạc... 

 Trong công tác xác lập và đấu tranh triệt phá các chuyên án, lực lượng PCTPMT và TPK BĐBP Bình Phước luôn chủ động, sáng tạo và linh hoạt. Từ chỗ chưa xác lập đấu tranh chuyên án ma túy nào, đến nay đã phá được 17 chuyên án ma túy và thực hiện nhiều kế hoạch nghiệp vụ khác. Phòng PCTPMT và TPK đã tham mưu Bộ chỉ huy mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật cho đội ngũ cán bộ chuyên trách PCTPMT và TPK nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tình hình mới. 

Và những chiến công

Năm 2010, chào mừng Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phá chuyên án 306C, bắt 2 đối tượng, thu 200kg thuốc nổ, 204 kíp nổ, 52m dây cháy chậm. Chiến công này được Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND tỉnh tặng bằng khen. 
Trong 5 năm (2007-2012), trên địa bàn tỉnh xảy ra rất nhiều vụ chặt phá vườn cao su, thiệt hại hàng trăm héc ta nhưng không tìm ra thủ phạm, khiến các doanh nghiệp, gia đình có vườn cây hoang mang. Đêm 2-6-2012, Đồn biên phòng Tà Nốt đã phá được vụ án chặt vườn cao su của công ty Cổ phần Cao su Bình Long - Tà Thiết. Đối tượng bị đưa ra truy tố, góp phần mang lại bình yên cho các dự án trồng cao su trên tuyến biên giới. 

Năm 2009, Bộ đội Biên phòng Bình Phước phát hiện 9/15 xã có người nghiện hút thì hiện nay là 15/15 xã, với 169 người nghiện. Đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên hư hỏng, bỏ học. Năm 2009-2012, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng đã phá 13 chuyên án, bắt khởi tố điều tra hình sự 18 vụ, 25 đối tượng, thu giữ 1.015 viên ma túy tổng hợp, 2,4kg cần sa. Trong năm 2013 phá 4 chuyên án, xử lý 2 vụ, 3 đối tượng trồng 76,4kg cần sa. Bộ đội Biên phòng phối hợp công an lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung 5 đối tượng, 3 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng.

5 năm qua, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã bắt, xử lý 722 vụ - 1.046 đối tượng buôn lậu; phạt tiền 376 vụ - 376 đối tượng với hơn 519 triệu đồng; cảnh cáo 67 vụ - 205 đối tượng và bàn giao phía Campuchia xử lý 29 vụ - 105 đối tượng; tịch thu tang vật, phương tiện gần 500m3 gỗ các loại và hàng chục ngàn gói thuốc lá lậu... Trong năm 2013, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã kiềm chế mức thấp nhất số người Việt Nam qua Campuchia đánh bạc; bắt, xử lý 3 vụ gồm 38 người đánh bạc, thu giữ 7 con gà đá, hơn 150 triệu đồng...  

Chủ động, sáng tạo trong xử lý tình hình, phát hiện nguồn lập án, lập kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.   

P. Hà

  • Từ khóa
11276

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?