Ông Nguyễn Công Quế, Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng (TX. Đồng Xoài) cho biết: “Từ năm 2013, nhiều mô hình an ninh trật tự được UBND xã phát động, như: Tiếng kẻng an ninh, Chiếc gậy an ninh hay Ánh sáng an ninh văn hóa... Những mô hình này ngày càng được phổ biến và nhân rộng trong khu dân cư. Kinh phí thực hiện đều do người dân tự nguyện đóng góp, nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội và bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó giữ vững tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng xã điểm nông thôn mới”.
Ông Đỗ Minh Thùy bên chiếc kẻng an ninh ở ấp 3, xã Tiến Hưng
Mô hình Tiếng kẻng an ninh được phát động từ tháng 8-2013 tại ấp 3 và đang được nhân rộng sang những ấp khác trong xã. Ông Đỗ Minh Thùy, Tổ trưởng an ninh trật tự ấp 3 cho biết: “Hằng ngày, cứ đến 11 giờ đêm, tôi có nhiệm vụ đánh kẻng báo cho người dân đi nghỉ. Những lúc có biến động về an ninh trong tổ như trộm cắp hay xuất hiện đối tượng lạ có dấu hiệu đáng nghi chúng tôi cũng dùng tiếng kẻng để thông báo”.
Bên cạnh tiếng kẻng an ninh, xã Tiến Hưng còn cấp 2.000 chiếc gậy an ninh cho các hộ trên địa bàn. Chiếc gậy được sơn 3 màu đen, trắng, đỏ. Bác sĩ Đỗ Minh Trình, trú xã Tiến Hưng cho biết: Mặc dù chưa phải dùng đến chiếc gậy an ninh lần nào nhưng mỗi lần nhìn nó cả nhà đều nâng cao tinh thần cảnh giác.
C.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026