BP - Hộ ông Điểu Phưr (1951), dân tộc Mơnông, ngụ thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập không chỉ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nuôi 5 người con (3 trai, 2 gái) ăn học thành tài mà còn lưu giữ nhiều báu vật truyền thống của đồng bào.
Ông Điểu Phưr giới thiệu các báu vật truyền thống của gia đình
Ông Điểu Phưr cho biết: Gia đình lưu giữ 30 cái tố, ché, xà lung do ông bà để lại. Các sản phẩm này dùng để ủ men rượu, đựng rượu cần, cất giữ hạt giống và sản phẩm dự trữ, đựng nước dùng trong sinh hoạt... Ngoài ra, đó còn là tài sản, của hồi môn của gia đình và là vật trả của khi cưới vợ cho con... Với người đồng bào, gia đình nào càng có nhiều tố, ché, xà lung thì càng chứng tỏ sự giàu có và uy thế trong khu dân cư.
Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện Bù Gia Mập, UBND huyện bình chọn ông Điểu Phưr là “Công dân Bù Gia Mập ưu tú”; hộ ông nhiều năm liền là gia đình hiếu học, văn hóa tiêu biểu được tỉnh, huyện tuyên dương, khen thưởng.
V.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026