Chiều 21-5, đoàn công tác liên bộ - ngành trung ương do đại tá Trần Quốc Dũng, Phó cục trưởng cục chính sách, Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng, làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh nhằm nghiên cứu chính sách đối với người có công định cư ở nước ngoài và lực lượng dân công hỏa tuyến. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong tiếp và làm việc với đoàn.
Toàn cảnh buổi làm việc
Buổi làm việc nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng lực lượng dân công hỏa tuyến và người có công đang định cư ở nước ngoài, xem xét những khó khăn vướng mắc, đề xuất mục tiêu, giải pháp, từ đó nghiên cứu đưa ra chính sách phù hợp đối với hai đối tượng này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
|
Đại tá Nguyễn Trọng Ánh, Phó chính ủy BCH quân sự tỉnh cho biết:
Theo khảo sát của các đơn vị chức năng, trên địa bàn tỉnh dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp có 67 người, những người còn sống bình quân 84 tuổi. Nhóm dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Mỹ có 155 người, người còn sống bình quân 62 tuổi. Nhóm dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có 180 người, người còn sống bình quân 55 tuổi. Dự báo lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cư trú trên địa bàn tỉnh khoảng 1.050 người, nhưng đa số chưa kê khai do già yếu, làm ăn xa hoặc đã chết. |
Tại buổi làm việc với đoàn công tác, đại diện các sở, ngành, chính quyền cơ sở trong tỉnh đã trao đổi, thảo luận, đề xuất ý kiến với nội dung tập trung vào việc đoàn sớm nghiên cứu ban hành chính sách nhằm tạo điều kiện cho lực lượng dân công hỏa tuyến được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Bởi vì hiện tại họ chưa được hưởng chế độ, trong khi đó đa số đã già yếu, đời sống gặp nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng kiến nghị đoàn cần chặt chẽ, không để xét sai đối tượng, không tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng trục lợi.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong cho rằng: Vì thời gian triển khai ngắn nên việc khảo sát đối tượng người có công định cư ở nước ngoài chưa thực hiện được, tỉnh sẽ tiếp tục khảo sát và báo cáo đoàn sau. Tỉnh mong muốn đoàn có nghiên cứu để đề ra những căn cứ cụ thể giúp cho những người tham gia dân công hỏa tuyến được hưởng chính sách, không để sót và cũng không có đối tượng lợi dụng chính sách.
Đại tá Trần Quốc Dũng mong muốn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ cấp cơ sở hiểu rõ dân công hỏa tuyến, từ đó xác định đúng người cần hỗ trợ; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc tìm đúng đối tượng, nhất là đối tượng là người có công ở nước ngoài.
Ngọc Tú


Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026