60 năm đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày tháng làm dân công trên chiến trường Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên trong lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Thị Đễ (78 tuổi) ở thôn 10, xã Long Hà (Bù Gia Mập).
.jpg)
Năm 17 tuổi, bà Đễ thay cha theo đoàn dân công lên chiến trường Điện Biên Phủ. Bà được điều vào Tiểu đoàn quân y 16 thuộc Sư đoàn 316, với nhiệm vụ cứu thương và vệ sinh vết thương cho thương binh.
“Cuộc chiến ngày càng ác liệt, việc vận chuyển thương binh gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Những chiến sĩ bị thương nhẹ được quân y sơ cứu tại chiến hào, trường hợp nặng mới chuyển về tuyến sau. Chúng tôi không chỉ đảm bảo sức khỏe cho bộ đội mà còn phải tạo điều kiện bổ sung quân số chiến đấu cho đơn vị tại mặt trận. Do đó quân y phải rút ngắn thời gian chữa lành vết thương. Sau mỗi trận đánh lớn, thương binh đưa ra ngày một nhiều mà thuốc thì khan hiếm, mỗi người phải tự sơ cứu cho nhau bằng những vật dụng có sẵn hoặc tự chế ngay tại chiến trường. Tôi nhớ có lần vào sát hàng rào thép gai (nơi cuộc chiến đang dữ dội) làm nhiệm vụ tìm kiếm thương binh. Lúc đó tôi nặng khoảng 40kg nhưng vẫn cõng được anh bộ đội nặng gấp rưỡi mình chạy dưới đường hào ra khỏi trận đánh để kịp băng bó cứu thương. Thiếu thuốc nên vết thương chủ yếu rửa bằng nước muối. Nhiều chiến sĩ đã tìm lá rừng nấu sôi để rửa vết thương cho mau khô, tránh nhiễm trùng” - bà Đễ bồi hồi nhớ lại.
Sau chiến thắng Điện Biên, bà Đễ về quê Phú Thọ lập gia đình. Đến năm 1960, bà làm công nhân ở Nông trường quốc doanh Phú Sơn (Phú Thọ). Bà Đễ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Hai, Huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên. Năm 1987 bà Đễ vào thôn 10, xã Long Hà (Bù Gia Mập) sum vầy cùng con cháu.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026