Trong những ngày qua, nhân dân Việt Nam cũng như dư luận thế giới rất bất bình và kịch liệt lên án hành động sai trái, liều lĩnh của phía Trung Quốc bằng việc đưa giàn khoan HD981 và các tàu bảo vệ hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Họ đã đưa giàn khoan HD981 đến tọa độ 15o29’58’’ vĩ Bắc, 111o12’06’’ kinh đông, phía Nam đảo Tri Tôn, sâu vào trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý. Không những thế, tàu chiến của họ còn xịt vòi rồng, hung hăng đâm vào tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, làm một số người bị thương... Thái độ của các tàu Trung Quốc là quá hung hăng, vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982.

Bản đồ vị trí đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và vị trí đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc
Vùng biển đảo Tri Tôn và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt và thuộc chủ quyền của Việt Nam.
VÀI NÉT VỀ ĐẢO TRI TÔN - HOÀNG SA
Quần đảo Hoàng Sa là một trong hai quần đảo xa bờ thuộc chủ quyền của Việt Nam từ lâu đời. Trong lịch sử, quần đảo Hoàng Sa còn có tên là “Bãi cát vàng”. Tên quốc tế thường được thể hiện trên các hải đồ là Paracels. Quần đảo gồm 37 đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác thuộc huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. Tri Tôn là một hòn đảo thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa. Đảo này là cực Tây của cả quần đảo, gần bờ biển Việt Nam nhất so các đảo khác thuộc Hoàng Sa. Đảo Tri Tôn cách Mũi Ba Làng An thuộc đất liền Việt Nam 135 hải lý (250km), cách đảo Lý Sơn 123 hải lý. Tri Tôn là một cồn cát, đá cao trên 3m được bao bọc bởi dải san hô khá rộng. Môi trường ở Tri Tôn khô cằn, không có cây cỏ nhưng có nhiều hải sản như hải sâm, rùa biển, san hô đủ màu. Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc dùng vũ lực để xâm chiếm hoàn toàn từ năm 1974 trở về trước. Năm 1977, Trung Quốc đưa quân ra đóng tại đảo Tri Tôn và coi như “của mình”.
Nhiều ngư dân ở miền Trung có thâm niên mấy chục năm hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa kể lại, cách đây 20 năm, hòn đảo này giống như một hoang đảo. Còn hiện nay Trung Quốc đã xây dựng hệ thống kè bê tông kiên cố xung quanh và họ luôn có tàu tuần tra sẵn sàng xông ra cản tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Nhìn vào hải đồ, đảo Tri Tôn nằm trên một trục dọc và đối diện với đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Những năm trước, tàu cá của ngư dân có công suất nhỏ, nên khi mở biển phải chạy dựa vào Tri Tôn. Khi tàu thuyền hành nghề và quay về đất liền trong điều kiện thời tiết xấu, các ngư dân cũng phải chạy cắt góc và lấy đảo Tri Tôn như một điểm tựa để quay vào bờ. Nhưng có một sự thật mà nhiều năm nay các ngư dân phải hứng chịu là những người Trung Quốc đồn trú ở đảo Tri Tôn rất dữ dằn. Một ngư dân đã nhiều lần chạy cắt qua đảo Tri Tôn cho biết, vừa thoáng thấy tàu của ngư dân Việt Nam là lập tức tàu tuần tra Trung Quốc xông ra ép, đuổi, bắt khiến tàu ngư dân Việt Nam phải chạy vòng hàng chục hải lý. Các bậc cao niên ở huyện đảo Lý Sơn cho rằng: Thời xưa, các binh phu Hoàng Sa hằng năm xuôi theo gió nồm ra Tri Tôn rồi mới tiến sâu vào quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc cắm giàn khoan dầu khí ở vùng biển Tri Tôn là chiếm đất của ông cha mình để lại. (*)
CHỦ QUYỀN KHÔNG THỂ TRANH CÃI
Hiện nay, các nguồn tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa rất phong phú, đa dạng, đầy sức thuyết phục, độ tin cậy cao và không thể chối cãi. Nhà nước ta cũng như các địa phương trong những năm qua đã tổ chức triển lãm, trưng bày, thông tin đến các quốc gia trên thế giới để khẳng định vấn đề này. Bản đồ các thời phong kiến Trung Hoa cũng chỉ thể hiện lãnh thổ Trung Quốc đến hết đảo Hải Nam, không có Hoàng Sa, chứ chưa nói đến Trường Sa.
Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với quần đảo này từ khi còn là đất vô chủ. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền này là thật sự rõ ràng, liên tục và hòa bình, phù hợp với nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế. Việt Nam có đầy đủ các chứng cứ lịch sử có giá trị pháp lý để chứng minh và bảo vệ chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa. Từ năm 1816 trở đi, định kỳ hằng năm, nhà Nguyễn cho đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ thủy quân, việc cắm mốc chủ quyền, dựng bia trên các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Châu bản triều Nguyễn, từ năm 1830 đến 1847 thuộc các triều Minh Mạng (1820-1840) và Thiệu Trị (1840-1847) đề cập trực tiếp đến địa danh Hoàng Sa, thuộc địa phận nước ta. Nội dung các châu bản cho thấy có sự thông tin rất thường xuyên giữa triều đình nhà Nguyễn và quần thần thông qua các văn bản hành chính là dụ (chỉ thị của vua) và tấu (báo cáo của quần thần) về việc vẽ họa đồ, tuần tra, cắm cột mốc trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...(**)
Trung Quốc cho rằng họ có chủ quyền với Tri Tôn - Hoàng Sa (của Việt Nam) nên có quyền chủ quyền với vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh và đang nỗ lực nới rộng 200 hải lý xung quanh cụm đảo thuộc Hoàng Sa của Việt Nam thành vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, dù ỷ thế nước lớn nhưng Trung Quốc không thể phủ nhận sự thật là vùng biển và quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và càng không thể bịt tai, che mắt dư luận thế giới trong những ngày qua.
|
Tuần hành ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Việt Nam
Từ 8 giờ 15 phút sáng 11-5, hàng ngàn người dân ở TP. Hồ Chí Minh đã tuần hành biểu thị tinh thần đoàn kết, cùng chung tay phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD 981 xâm phạm thềm lục địa của Việt Nam.
Dòng người từ Nhà hát thành phố diễu hành qua các tuyến đường Đồng Khởi, quảng trường Công xã Paris, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng và dừng lại tại ngã tư Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu (gần Tổng lãnh sự quán Trung Quốc). Nhiều người cầm trên tay băng rôn ghi các dòng chữ: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi biển Đông”, “Kiên quyết phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam”, “Thanh niên Việt Nam sẵn sàng hy sinh để bảo vệ biển đảo quê hương”...
Tại Hà Nội, người dân đã xuống đường tuần hành ôn hòa để phản đối hành vi xâm phạm thềm lục địa Việt Nam của Trung Quốc, ủng hộ Chính phủ bảo vệ chủ quyền quốc gia. Rất nhiều cựu chiến binh trong trang phục bộ đội, mang theo ảnh Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hô vang khẩu hiệu phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam.
Tại Đà Nẵng, hàng ngàn người dân, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên đã xuống đường tuần hành phản đối và hô vang các khẩu hiệu yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi Việt Nam.
|
Đức Hồng
(*) (Tham khảo tài liệu đồng nghiệp Báo Quảng Ngãi).
(**) (Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học văn hóa biển đảo ở Khánh Hòa ngày 15-6-2011).

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026