BP - Bác sĩ Trương Tấn Tặng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đường 10 (Bù Đăng) cho biết, xã có 1.700 hộ dân với khoảng 8.000 người, trong đó hơn 50% là đồng bào DTTS. Với tập quán của đồng bào là nuôi trâu, bò xen lẫn trong các khu dân cư nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Ngay phía trước Trạm Y tế xã cũng có chuồng nuôi nhốt trâu của các hộ dân. Trạm đã nhiều lần vận động người dân di dời hoặc xử lý sạch sẽ khu chuồng nuôi nhốt nhưng không thành.
Chuồng nuôi nhốt trâu của một hộ dân ngay trước Trạm Y tế xã Đường 10 gây ô nhiễm môi trường
Đến nay, xã Đường 10 vẫn chưa quy hoạch được bãi rác, người dân vẫn có thói quen xả rác ra môi trường. UBND xã đã vận động người dân đào hố xử lý rác thải tại vườn nhà nhưng nhiều hộ đất hẹp, không thể đào hố. Công tác phun hóa chất diệt lăng quăng gặp khó khăn do thiếu kinh phí thực hiện.
M.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026