Thứ 4, 08/04/2026 04:48:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:45, 05/05/2014 GMT+7

Cử tri Bù Đốp, Bù Gia Mập kiến nghị nhiều chuyện “nóng” với đại biểu Quốc hội

Thứ 2, 05/05/2014 | 18:45:00 1,921 lượt xem

Ngày 5-5, hai đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Hùng và Phạm Thị Mỹ Lệ đã tiếp xúc cử tri các xã Tân Tiến, Thanh Hòa, Tân Thành và thị trấn Thanh Bình (huyện Bù Đốp), xã Phú Riềng (huyện Bù Gia Mập).

Tại các buổi tiếp xúc, bà Phạm Thị Mỹ Lệ đã thông báo tới cử tri chương trình, nội dung chính của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sắp tới.

Nhiều vấn đề liên quan đến chính sách và bộ máy nhà nước

Cử tri huyện Bù Đốp kiến nghị một số vấn đề về: Chế độ miễn, giảm học phí, tiền ăn trưa cho học sinh là con em hộ nghèo, con em các xã đặc biệt khó khăn; chế độ chính sách đối với những người có công trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là thức ăn đường phố; các xã thuộc chương trình 135, cán bộ công tác tại xã này có được hưởng trợ cấp chế độ như trước đây hay không…

Cử tri Triệu Văn Jun (ấp Tân Nghĩa, xã Tân Tiến) kiến nghị tình hình tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn đánh bạc trong ấp Tân Nghĩa. Mặc dù nhiều lấn trình báo với công an xã về tệ nạn đánh bạc trong ấp nhưng vẫn không xử lý. Nếu không xử lý nghiêm sẽ nảy sinh những vấn đề khác làm mất an ninh tật tự trong ấp.


Cử tri Nguyễn Văn Sinh, xã Phú Riềng, kiến nghị tại buổi tiếp xúc 

Một số cử tri kiến nghị về chính sách giải tỏa đền bù hành lang lộ giới tuyến đường Lộc Tấn – Bù Đốp, đặc biệt là chính sách đối với những hộ dân có sổ trắng.

Cử tri xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) kiến nghị nhà nước có cơ chế đặc biệt để ghi nhận công lao của những liệt sỹ đã hi sinh qua các thời kỳ, những người tham gia chiến đấu tại các chiến trường nhưng nay mất hết giấy tờ, nhưng có nhân chứng; chế độ đối với người cao tuổi. Một số ý kiến đồng tình với việc thu phí đường bộ, tuy nhiên có nhiều bất cập: Thù lao cho cán bộ thu phí không phù hợp; năm 2013 những đối tượng không đóng phí đường bộ vẫn không bị xử lý. Vấn đề hạ tải đối với xe tải nhằm đảm bảo cho đường giao thông đường bộ, nhưng phát sinh vấn đề nhà xe ép giá người dân, đặc biệt là giá phân bón.

Cử tri Phạm Đình Ba, xã Phú Riềng, kiến nghị Quốc hội có cơ chế để tinh giảm biên chế cho gọn nhẹ, có trình độ; việc thực hiện giáo dục pháp luật hiện nay chưa thực sự sát sao; cải cách giáo dục loay hoay, nên thành lập hội đồng nhà nước về cải cách sách giao khoa, khuyến khích nhân dân cùng chung tay cách giáo dục. Đối với những người mua chức, mua quyền, mua bằng cấp phải xử lý nghiêm để bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Nóng vấn đề cấp sổ đỏ

Nhiều cử tri tại các xã thuộc hai huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân.

Cử tri Phạm Văn Bé (xã Thanh Hòa, Bù Đốp) đề nghị: Các cấp, ngành có chính sách cấp sổ đỏ sớm cho người dân. Khi có sổ đỏ, người dân có thể thế chấp ngân hàng để vay vốn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đinh.

Cử tri Trương Văn Nghĩa (xã Tân Tiến, Bù Đốp) kiến nghị: “Gia đình vào Bình Phước lập nghiệp từ lâu, qua nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được câp sổ đỏ. Tôi mong muốn nhà nước cấp sổ đỏ cho gia đình để thể hiện quyền sở hữu của mình trên mảnh đất đã canh tác hàng chục năm nay”.


Cử tri Điểu Minh, xã Phú Riềng kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất triển khai chậm và phí không thống nhất

75 hộ dân ấp 9, xã Thanh Hòa viết đơn và đồng ký kiến nghị lên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc cấp sổ đỏ…

Cử tri Điểu Minh, thôn Phú Thuận (xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) kiến nghị: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay triển khai chậm, phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thống nhất.

 Một số kiến nghị của cử tri được lãnh đạo các cơ quan chức năng trả lời trực tiếp. Một số vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm được ông Bùi Mạnh Hùng và bà Phạm Thị Mỹ Lệ ghi nhận và hứa sẽ trình lên kì họp Quốc hội sắp tới.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
11133

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?