Sau gần 3 năm, con đường nhựa nối Thác Mơ - Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) hoàn thành đưa vào sử dụng, đồng bào Xêtiêng, Mơnông, Tày, Nùng… nơi đây không còn bị cô lập vào mùa mưa và chịu bụi mùa khô. Bù Gia Mập đang đổi thay từng ngày, đặc biệt sau khi trở thành xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM).
Niềm vui từ những con đường mới
|
Năm 2013, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản các chương trình 160, 135, nông thôn mới, vốn sự nghiệp của Bù Gia Mập là 7,150 tỷ đồng, được bố trí đầu tư, sửa chữa 13 hạng mục, công trình chuyển tiếp và công trình mới…
|
Lên biên giới Bù Gia Mập vào giữa mùa điều, con đường nhựa rộng và thoáng, dài 55km nối Thác Mơ với xã Bù Gia Mập thơm lựng điều chín. Chúng tôi không còn cảm giác “rợn người” khi đi qua những địa danh hiểm trở như dốc đèo Cùi Chỏ, Đắk Ơ, Đắk Côn... Anh Điểu Chương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã khoe: Trước đây mỗi lần về huyện họp, cán bộ xã Bù Gia Mập thường phải đi trước 1 ngày. Còn bây giờ tới trung tâm huyện mới chỉ bằng ½ độ dài đường ngày trước, đường lại láng nhựa nên chỉ mất 1 giờ xe máy...
Trước đây, mùa mưa người dân muốn ra khỏi Bù Gia Mập chỉ có phương tiện duy nhất là ngồi sau các bác xe ôm có tay lái “lụa” với những chiếc Minsk hoặc Simson 125-150 phân khối, bánh được quấn xích... Mùa điều năm trước, 2 con đường nhựa song song nối trung tâm xã với các ấp Bù Dốt, Bù Rên, Đắk Á, Bù Nga được thi công đổ đá phải đi nhờ vào các vườn điều thì năm nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, làm thay đổi cuộc sống khu dân cư tập trung người Mơnông, Xêtiêng nơi đây. Y sĩ Vũ Công Hoàn công tác tại Trạm quân dân y Bù Gia Mập bộc bạch: Chỉ 4km từ Trạm quân dân y đến trung tâm xã để chuyển tuyến những bệnh nhân nặng, trước đây vào mùa mưa phải dùng võng để cáng vì đường lầy lội. Nay xe cứu thương vào tận nơi, hoặc dùng xe máy chỉ mất 15 phút nên không còn bệnh nhân bị chết do chuyển viện không kịp.
Phó chủ tịch UBND xã Phạm Sỹ Hoàn gắn bó với Bù Gia Mập từ ngày tái lập xã (1998) cho biết: Nhiều đời người Xêtiêng, Mơnông ở Bù Gia Mập bị cô lập giữa các thôn ấp với khu trung tâm xã, với huyện nên Đảng bộ, chính quyền xã luôn ưu tiên và lồng ghép các nguồn kinh phí để làm đường. Năm 2012-2013 làm đường nhựa nối trung tâm xã với ấp Bù Rên 4km, vốn Chương trình 160. Năm 2013, xã ưu tiên nhựa hóa gần 4km đường song song nối với ngã ba Đắk Á. Nguồn vốn 135 và nông thôn mới đã giúp bà con có đường vào rẫy thuận lợi và các em nhỏ đến trường. Được làm đường, người dân phấn khởi giải phóng mặt bằng và đóng góp 10% kinh phí với tổng số tiền 700 triệu đồng trong năm 2013.
Phát triển kinh tế bền vững
Cán bộ phụ trách công tác xóa đói giảm nghèo Lê Văn Túa cho biết: 6 giờ sáng bà con đã vào rẫy lượm điều. Nếu không có điều thì chăm sóc cao su hoặc làm mướn cho các hộ kinh tế khá. Đến thăm hộ nghèo Nguyễn Văn Mười ở thôn Đắk Côn, anh chia sẻ niềm vui vì con trâu được xã hỗ trợ năm 2013 từ vốn chương trình giảm nghèo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ đã đẻ 1 con nghé.
Anh Túa cho biết: Năm 2013, từ nguồn vốn này, Bù Gia Mập mua 13 con trâu và nay đã tăng đàn gần gấp đôi. Cộng với vốn Chương trình 135 nuôi bò sinh sản, xã Bù Gia Mập có 57 con trâu của 2 dự án. Hiện tổng đàn gia súc, gia cầm ở Bù Gia Mập là 15.521 con, trong đó 301 con trâu, 357 con bò và 2.890 con heo. Ngoài nguồn kinh phí của Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, Bù Gia Mập còn vận động các chương trình như Lục lạc vàng tặng bò cho hộ nghèo; các đoàn từ thiện nhân đạo giúp người nghèo có tết; phối hợp bộ đội biên phòng làm nhà tình thương và giúp dân phát triển kinh tế...

Các chương trình, dự án nuôi trâu đã giúp nhiều hộ dân ở xã Bù Gia Mập thoát nghèo
Cuối năm 2013, Bù Gia Mập còn 110 hộ nghèo (7,6%), giảm 14 hộ (giảm 1%); 40 hộ cận nghèo. Năm 2014, Bù Gia Mập phấn đấu giảm còn 6,9% hộ nghèo. Chạy qua các thôn, ấp của Bù Gia Mập, chúng tôi thấy nhiều diện tích cao su trở lại xanh tươi sau mùa rụng lá và ven các con suối nhiều vườn tiêu vừa bén rễ 1-3 năm tuổi.
Hiện Bù Gia Mập có hơn 3.500 ha đất nông nghiệp, trong đó 3.126 ha cây lâu năm, chủ yếu cây điều (2.575,5 ha). Ông Điểu Mố, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Điều vẫn là cây trồng chính của Bù Gia Mập. Trăn trở của Đảng ủy, chính quyền xã là năng suất điều của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Năm nay được mùa nhưng vườn nào cao cũng chỉ 1 tấn/ha. Để giữ diện tích điều, Bù Gia Mập đang đẩy mạnh công tác khuyến nông cải tạo vườn điều, động viên bà con thay diện tích điều già bằng giống mới, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Cao su là cây trồng mới với gần 400 ha, xã phối hợp trung tâm khuyến nông tập huấn kỹ thuật chăm sóc, khai thác. Xã còn có gần 100 ha hồ tiêu và hơn 100 ha cà phê của hộ kinh tế khá trồng ven các con suối.
Theo Bí thư Đảng ủy Điểu Mố, khó khăn nhất của Bù Gia Mập là nhiều hộ dân tộc Mơnông, Xêtiêng thiếu đất sản xuất. Để giảm nghèo bền vững, xã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho bà con. Năm 2013, xã mở 4 lớp kỹ thuật cạo mủ cho 140 thanh niên. Năm nay, xã sẽ mở thêm 4 lớp; đồng thời cũng liên hệ Trung đoàn 778 và các doanh nghiệp trồng cao su ở Đắk Ơ, Bù Gia Mập để nhận công nhân là người địa phương.
Anh Điểu Chương cho biết, hiện Đảng bộ xã Bù Gia Mập có 102 đảng viên. Trong đó gần 30% là đảng viên trẻ, chủ yếu công tác ở xã, các trường học và cán bộ chủ chốt ấp. Đảng viên trẻ ở xã Bù Gia Mập đều đã tốt nghiệp THPT, nhiều người được đào tạo cao đẳng, đại học và trung cấp chính trị. Đa phần cán bộ đảng viên nhiệt huyết với công việc, gắn bó với dân, từng bước đưa xã biên giới phát triển bền vững.
|
Bù Gia Mập có hệ thống trường học từ mầm non đến THCS. Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh lên lớp cấp tiểu học đạt 97,5%; THCS là 91%. Năm học 2013-2104, huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; sốt rét đã được đẩy lùi, không còn tử vong do sốt rét ác tính.
|
Phương Hà - Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026