BP - Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở huyện Bù Gia Mập được quan tâm bằng việc thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc S’tiêng giai đoạn 2013-2018”. Sau 5 năm triển khai thực hiện, toàn huyện đã tổ chức 12 lớp truyền dạy (gồm 9 lớp cồng chiêng, 1 lớp hát dân ca, 2 lớp múa dân gian) tại 11 thôn và 1 trường học trên địa bàn với 142 học viên. Đặc biệt, huyện đã thành lập 1 đội cồng chiêng, 1 đội văn nghệ dân gian thường tham gia biểu diễn, giao lưu trong, ngoài tỉnh và được đánh giá cao.
Học sinh Trường THCS Bù Gia Mập tham gia lớp học cồng chiêng
Ngoài ra, công tác bảo tồn các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn cũng được quan tâm thông qua phối hợp với Ban Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh thực hiện khảo sát, lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận đối với các di tích chưa được công nhận. Huyện phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập bảo tồn, phát huy và khai thác hiệu quả di tích cấp tỉnh thác Đắk Mai 1 tại xã Bù Gia Mập.
V.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026