BP - Ngoài trồng lúa nước, anh Điểu Tương ở ấp 8C, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) còn có vườn tiêu 500 nọc sống, năng suất bình quân 5 tạ/năm. Tận dụng lá xanh trong vườn tiêu, 4 năm trước, anh Điểu Tương mua 2 cặp dê giống với tổng 10 triệu đồng. Chỉ sau 1 năm, 2 cặp dê của anh đã tăng lên 11 con rồi tiếp tục nhân đàn 20 con sau 2 năm. Anh chỉ duy trì 4 con giống, số còn lại bán dê thịt.
Đàn dê giúp gia đình anh Điểu Tương có thêm thu nhập 20 triệu đồng mỗi năm
Anh Điểu Tương nói: Tận dụng nguồn thức ăn bằng lá xanh của nọc sống hồ tiêu giúp nhà nông nuôi dê. Giá tiêu xuống thấp còn có dê để bán kiếm tiền. Phân dê là nguồn dinh dưỡng hữu cơ rất tốt cho hồ tiêu phát triển bền vững. Đặc biệt trước tình trạng giá tiêu xuống thấp như hiện nay, người trồng gặp nhiều khó khăn, thậm chí có hộ bỏ mặc vườn tiêu không đầu tư phân bón. Do vậy, việc kết hợp trồng tiêu bằng nọc sống và nuôi dê là giải pháp tối ưu để nhà nông vượt qua khó khăn.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026