BP - Do hoàn cảnh khó khăn nên anh Bùi Văn Tuân (dân tộc Mường) rời Hòa Bình vào Bình Phước lập nghiệp bằng nghề khai thác mủ cao su. Là một trong số ít công nhân người dân tộc thiểu số ở Nông trường cao su Nghĩa Trung (Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng), anh Tuân luôn cố gắng học hỏi để đạt thành tích cao nhất.

Anh nói: “Thực hiện tốt công việc được giao là làm theo lời dạy của Bác. Vì vậy, tôi luôn nâng cao tay nghề, đường cạo đúng kỹ thuật, độ hao dăm giảm dần qua từng năm”.
Không chỉ hoàn thành tốt sản lượng được giao với mức vượt từ 10-25% mỗi năm, anh Tuân còn tích cực hướng dẫn cho công nhân có tay nghề yếu.
“Mỗi ngày, tôi học Bác một ít và luôn rèn luyện tính cần cù, chịu khó. Học Bác, tôi thấy tự tin hơn trong công việc cũng như cuộc sống đời thường. Học phải đi đôi với hành thì mới hiệu quả, bởi mọi việc đều được đánh giá bằng việc làm cụ thể”. Hiểu được lợi ích của việc học và làm theo Bác, anh Tuân đã không ngừng phấn đấu học hỏi, rèn luyện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026