Ngày 14-2, Hội đông y tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm Y tôn Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 223.
Các đại biểu ôn lại tiểu sử và y nghiệp của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông - người đặt nền móng cho nền y học cổ truyền của dân tộc. Hải Thượng Lãn Ông tên thật là Lê Hữu Trác (sinh ngày 11-12-1724 - mất ngày 15-1-1791), tại làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là thôn Liêu Xá, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ông luôn tâm niệm đạo làm thuốc là nhân thuật chuyên lo tính mạng con người, phải lo cái lo của người, phải vui cái vui của người, lấy việc giúp người làm phận sự của mình mà không được mưu lợi kể công. Cuộc đời ông không ngừng phấn đấu cho tâm nguyện cao cả đó.
Phát huy truyền thống của ngành, năm 2013, các cấp hội đông y trong tỉnh đã điều trị cho hơn 241.000 lượt người; tham gia khám, chữa bệnh miễn phí hơn 76.000 bệnh nhân nghèo và có hoàn cảnh khó khăn... Hiện Hội đông y tỉnh có 1.187 cán bộ, hội viên, tăng 71 người so với đầu năm 2013.
Tân Xuân

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026