BP - Chị Thị Bé, Chi hội phó phụ nữ ấp Xa Cô, xã Thanh An (Hớn Quản) cho biết: Muốn vận động chị em vươn lên thoát nghèo thì cán bộ hội phải cố gắng học hỏi, áp dụng để cải thiện kinh tế gia đình mình. Vì vậy, tôi tham gia vốn xoay vòng giúp nhau của chị em trong ấp. Gia đình còn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội để mua cây giống, phân bón chăm sóc vườn điều và cao su. Trong thời gian chờ thu hoạch điều và cao su, tôi nuôi trâu để có thu nhập.
Chị Thị Bé vừa làm tốt việc nhà vừa nhiệt tình tham gia công tác xã hội
Nhờ sử dụng vốn hiệu quả nên kinh tế gia đình chị Thị Bé ngày càng ổn định. Từ đó, với vai trò Chi hội phó phụ nữ ấp, chị Thị Bé đã vận động được nhiều chị em trong ấp cùng tham gia học hỏi để phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026