Tại kỳ họp lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra từ ngày 4 đến 6-12-2013, Công an tỉnh đã có Văn bản 269 /BC-CAT-PV11 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Dưới đây, Báo Binhphuoc Online xin giới thiệu cùng bạn dọc nội dung trong văn bản này:
Cử tri xã Minh Long, huyện Chơn Thành, cử tri thị xã Phước Long, huyện Bù Đăng, Lộc Ninh kiến nghị: Đề nghị cơ quan chức năng thông tin kết quả giải quyết vụ việc sai phạm của kế toán - Ủy ban MTTQVN tỉnh, số tiền do kế toán chiếm dụng đã thu hồi được chưa?
Công an tỉnh trả lời như sau: Tháng 12-2003, Huỳnh Nguyễn Quế Trâm, SN: 1981 được nhận vào công tác tại UBMTTQ tỉnh Bình Phước, đến tháng 10-2004 Trâm được bổ nhiệm vào ngạch công chức Kế toán với nhiệm vụ là quản lý hoạt động tài chính của Ủy ban MTTQVN tỉnh. Trong thời gian công tác lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Trâm đã nhiều lần làm khống các Quyết định của UBMTTQVN tỉnh, các Thông báo, Công văn của Tỉnh ủy về việc thuận chủ trương chi tiền từ nguồn cứu trợ lũ lụt để ủng hộ các tỉnh bị thiên tai bão lũ gây ra. Đồng thời làm giả các chứng từ rút tiền, giả mạo chữ ký của ông Trần Văn Gôm (Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh) là chủ tài khoản trên các chứng từ này để rút tiền từ tài khoản phòng chống thiên tai và tài khoản tiền gửi để chiếm đoạt. Ngoài ra Trâm còn làm giả các hợp đồng, bản thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản, mua quà tết đi thăm các đối tượng chính sách và giả mạo chữ ký của ông Trần Văn Gôm là chủ tài khoản rút tiền của nhà nước để chiếm đoạt. Đến nay cơ quan điều tra đã xác định được số tiền mà Huỳnh Nguyễn Quế Trâm đã tham ô là 6.173.476.419đ. Quá trình điều tra Công an tỉnh đã thu hồi được 436.096.900đ và hiện nay đang tiếp tục xác minh làm rõ các khoản tiền chiếm đoạt Trâm sử dụng vào mục đích gì để thu hồi, đồng thời mở rộng điều tra vụ án để xử lý.
Cử tri xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập kiến nghị: Hiện nay rất đông học sinh tham gia giao thông bằng xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm như vậy có đảm bảo an toàn hay không? Nếu chưa có quy định cụ thể thì đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, có biện pháp quản lý để đảm bảo an toàn cho các cháu.
Công an tỉnh trả lời như sau: Tại điều 31 khoản 2 Luật giao thông đường bộ có quy định: Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy định. Như vậy việc học sinh tham gia giao thông bằng xe đạp điện (cùng loại xe đạp máy) nhưng không đội mũ bảo hiểm như phản ánh của cử tri là không đảm bảo an toàn và vi phạm Luật Giao thông đường bộ Việt Nam. Căn cứ vào điểm d và đ khoản 4 điều 11 của Nghị định 34/2010/NĐ-CP và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 34 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thì hành vi này bị phạt tiền từ 100.000đ đến 200.000đ. Vấn đề này lực lượng CSGT khi đến tuyên truyền về ATGT tại các trường học đã phổ biến rất kỹ, đồng thời đã có văn bản thông báo đến ngành giáo dục để phổ biến trong học sinh, sinh viên. Trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông, khi phát hiện các em học sinh vi phạm lỗi này, CSGT đã nhắc nhở và xử phạt nhiều trường hợp. Tuy nhiên tại một số vùng nông thôn vẫn còn một số nơi xảy ra tình trạng trên. Vấn đề này trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT kết hợp với ngành giáo dục tăng cường tuyên truyền rộng rãi cho các em học sinh, đồng thời chỉ đạo Cảnh sát giao thông cũng như lực lượng Cảnh sát khác, Công an xã, phường tăng cường kiểm tra xử phạt đối với lỗi vi phạm này để đảm bảo an toàn cho người điều khiển, người ngồi trên xe đạp điện.
Cử tri xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản kiến nghị: Việc bấm lỗ vào bằng lái xe của người vi phạm Luật giao thông như hiện nay là chưa khoa học vì sẽ làm hư hỏng giấy tờ, đề nghị ngành chức năng xem xét lại.
Công an tỉnh trả lời như sau: Hình thức bấm lỗ là một hình thức đánh dấu số lần vi phạm trên giấy phép lái xe được quy định tại Nghị định số 152/2005/NĐ-CP. Tuy nhiên, hình thức này đã bị bãi bỏ theo quy định tại Nghị định số 146/2007/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 2-10-2007). Như vậy, kể từ ngày 2-10-2007, Công an tỉnh không áp dụng hình thức bấm lỗ vào giấy phép lái xe của người vi phạm. Tuy nhiên trong thực tế có việc bấm ghim vào giấy phép lái xe của người vi phạm Luật giao thông với biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ giấy tờ… nhằm tạo sự thuận tiện, tránh thất lạc nhưng có thể gây hư hỏng giấy phép lái xe của người vi phạm. Vấn đề này, Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo lực lượng CSGT thay đổi cách làm như sau: Việc tạm giữ các loại giấy tờ của người vi phạm luật giao thông từ nay về sau sẽ không được bấm ghim mà được để trong túi nilông, túi giấy… để không xảy ra hư hỏng giấy tờ của người vi phạm trong quá trình tạm giữ.
Cử tri Vũ Văn Đàm, ngụ ấp 5, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh kiến nghị: Hiện nay tình trạng tai nạn giao thông gia tăng. Tuy nhiên, Nhà nước chỉ nêu lý do, do người tham gia giao thông mà không nói đến nguyên nhân do cơ sở hạ tầng đã xuống cấp và hư hỏng nặng, cử tri đề nghị bổ sung thống kê số vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân trên.
Công an tỉnh trả lời như sau: Cơ sở hạ tầng nói chung và đường sá nói riêng xuống cấp, hư hỏng nặng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Trong tổng số 15.675 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong toàn quốc 6 tháng đầu năm 2013 thì có 27 vụ do nguyên nhân đường xá không đảm bảo. Tỉnh Bình Phước cũng thực hiện đúng quy định trong thống kê nguyên nhân TNGT theo các tiêu chí, đề mục, dựa trên kết quả điều tra nguyên nhân gây ra TNGT, trong đó có nguyên nhân do cơ sở hạ tầng xuống cấp, đướng sá hư hỏng nhưng từ đầu năm đến nay chưa có trường hợp nào bị tai nạn giao thông mà nguyên nhân trực tiếp do đường sá xuống cấp.
Tổ đại biểu khu vực thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập kiến nghị: Tình trạng một số thanh niên tụ tập băng nhóm sử dụng hung khí đánh nhau gây mất trật tự xã hội, bức xúc cho nhân dân, UBND tỉnh và ngành chức năng liên quan có biện pháp xử lý.
Công an tỉnh trả lời như sau: Trong những năm gần đây tình hình tội phạm trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm mang tính chất bạo lực có xu hướng gia tăng, xuất hiện một số đối tượng có hành vi phạm tội với tính chất côn đồ, liều lĩnh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Xác định tội phạm băng, ổ nhóm là nguyên nhân gây ra các vụ phạm tội về cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ…
Do đó, để nâng cao cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, từ năm 2010, Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đồng thời thành lập Ban chỉ đạo tập trung giải quyết tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm gây án nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Đây được xác định là khâu đột phá nhằm kiềm chế tội phạm, lực lượng Công an đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng ngừa xã hội mà trọng tâm là công tác phát động toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính nhằm phát hiện bắt giữ, xử lý các băng nhóm côn đồ vi phạm pháp luật, giải tán các băng nhóm tụ tập chơi khuya, gây mất trật tự… Qua đó lập hồ sơ các đối tượng vi phạm, dựng các băng, ổ nhóm và thường xuyên rà soát, gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trên địa bàn để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để quản lý và đấu tranh triệt phá.
Đồng thời CA tỉnh đã triển khai kế hoạch chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, trong đó đã thành lập Đoàn công tác gồm 26 đồng chí thuộc các phòng nghiệp vụ và CA huyện Bù Gia Mập chuyên trách thực hiện các biện pháp chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT (xã Bù Nho, Long Hà và Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập). Kết quả chỉ riêng trong năm 2013 đã đấu tranh triệt phá 101 băng nhóm thanh thiếu niên hư hỏng có hành vi quậy phá, đánh nhau, gây rối TTCC... bắt 623 đối tượng (đã khởi tố 294 bị can, xử lý hành chính: 104 đối tượng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 162, đưa đi CSGD, TGD: 31 đối tượng, xử lý phạt hành chính: 32 trường hợp). Hiện đang theo dõi, quản lý 20 nhóm, 108 đối tượng. Trong đó trên địa bàn thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập, lực lượng công an đã phát hiện, triệt phá, làm tan rã 44 băng, ổ, nhóm - 189 đối tượng (đã khởi tố 156 bị can, xử lý hành chính 11 đối tượng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 14, đưa đi CSGD, TGD: 8 đối tượng); hiện đang quản lý 2 nhóm, 14 đối tượng.
Điển hình là đã nhanh chóng triệt phá vụ băng nhóm gồm 8 đối tượng đánh chết 1 học sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thị xã Phước Long; vụ 2 băng nhóm khoảng 20 đối tượng đánh nhau tại thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng, vụ 2 băng nhóm gồm 06 đối tượng đánh nhau tại thôn Phú Thành - xã Phú Riềng - huyện Bù Gia Mập làm 1 người chết... Do tích cực làm tốt công tác phòng ngừa và tập thung đấu tranh khi mới manh nha nên trên địa bàn tỉnh không có tình trạng băng, ổ nhóm hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”.
Đại tá Hoàng Văn Huệ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026