Hôm qua (17-12), Thị ủy Phước Long đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 16 (mở rộng) khóa X. Đồng chí Võ Đình Tuyến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của thị xã cho thấy, tổng giá trị tăng thêm năm 2013 ước đạt 1.653 tỷ đồng theo giá thực tế, 545 tỷ đồng theo giá cố định năm 1994. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 10%.
Thu nhập bình quân đầu người 33,5 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với 2012. Thu mới trên địa bàn năm 2013 ước thực hiện là 220,465 tỷ đồng, đạt 102,07% so với dự toán tỉnh giao và đạt 100,21% so với dự toán nghị quyết HĐND thị xã, tăng 29% so với 2012. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 253,687 tỷ đồng, đạt 97,93% so với dự toán tỉnh giao và đạt 77,02% so với dự toán thị xã. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.
Thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI), qua kiểm điểm, Ban Thường vụ huyện ủy nhận thấy còn 16 nhóm công việc (đã khắc phục được 13 nhóm) và 10 vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội (đã thực hiện được 6 nội dung) cần phải giải quyết. Trong năm, đảng bộ thị xã đã phát triển 97 đảng viên, đạt 149% chỉ tiêu tỉnh giao; nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ có 1.289 đồng chí, sinh hoạt tại 55 tổ chức cơ sở đảng với 96 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.
Trong năm, Ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề 27 tổ chức đảng, 7 đảng viên; kiểm tra chấp hành 129 tổ chức đảng, 2 đảng viên; thi hành kỷ luật 8 đảng viên (khiển trách 4, cảnh cáo 3, cách chức 1)...
Tuy nhiên, theo đánh giá của thị ủy, năm 2013, Phước Long có 7/19 chỉ tiêu không đạt, trong đó có 1 chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế và 6 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội. Ngoài ra, chất lượng một số công trình chưa đạt yêu cầu; việc triển khai chương trình nông thôn mới, dự án trung tâm hành chính đô thị so với kế hoạch chung còn chậm; trật tự xã hội, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn khó lường...
Năm 2014, thị xã đề ra các mục tiêu phấn đấu như: Tăng trưởng kinh tế đạt 10-12%; tổng giá trị tăng thêm 1.792 tỷ đồng theo thực tế, 605 tỷ đồng theo giá cố định 1994; thu nhập bình quân đầu người đạt 35-36 triệu đồng/năm; thu mới ngân sách vượt 3-5% chỉ tiêu tỉnh và HĐND giao; thu nợ đọng thuế đạt 50-70% số nợ đọng có khả năng thu của năm 2013; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Hội nghị cũng thông qua một số báo cáo, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, đồng thời dành nhiều thời gian cho các đơn vị liên quan đánh giá, phân tích nguyên nhân những chỉ tiêu chưa đạt và đề ra những biện pháp khắc phục trong năm 2014.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đề nghị Ban chấp hành đảng bộ thị xã cần tiếp tục phát huy những thành tựu trong năm 2013, từng bước khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đưa Phước Long phát triển toàn diện; tăng cường thu ngân sách, phấn đấu đến cuối năm vượt từ 5% trở lên; chuẩn bị tốt cho kế hoạch năm 2014, đặc biệt là tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 2 xã Phước Tín, Long Giang và Trung tâm dự án, đô thị mới thị xã...
V.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026