BP - Chị Thị Nhai (ấp Xa Cô, xã Thanh An, huyện Hớn Quản) đã nói như vậy khi kể về hoàn cảnh gia đình mình. Chị Nhai có 4 con, trong đó 3 con đều không được học hành đến nơi đến chốn.
Hộ chị Thị Nhai ổn định kinh tế nhờ thực hiện kế hoạch hóa gia đình kịp thờiSau khi thực hiện biện pháp tránh thai an toàn, chị Nhai cùng chồng tập trung phát triển kinh tế. Vợ chồng chị đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi bò, qua 3 năm bò sinh sản được 3 con. Vừa qua, chị đã bán 1 con bò trưởng thành, cùng với tiền thu hoạch vườn rẫy để mua đất làm nhà cho con gái lớn ra ở riêng. Sự thay đổi của gia đình chị Nhai đã khiến nhiều chị em DTTS ở ấp Xa Cô nhận ra việc sinh nhiều con không còn phù hợp với cuộc sống ngày nay nữa. Từ đó, nhiều chị em chủ động tiếp cận thông tin kế hoạch hóa gia đình để chọn biện pháp tránh thai an toàn.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026