BP - Anh Gính A Sầu (dân tộc Hoa), lập nghiệp tại thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng đến nay đã gần 25 năm. Nhờ chịu khó làm ăn, anh Sầu đã tạo dựng được cơ nghiệp với 7 ha rẫy trồng cao su và điều.
Tuy nhiên, do vườn điều già cỗi, thời tiết diễn biến thất thường nên năng suất thấp. Vì vậy, anh Sầu rất muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng do đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ) nên không thể vay vốn ngân hàng. Đầu năm 2018, anh đã được làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 3,5 ha rẫy của gia đình. Sau khi có sổ đỏ, anh Sầu thế chấp ngân hàng vay 400 triệu đồng mua cây giống bơ, cà phê, vật tư nông nghiệp để cải tạo vườn rẫy. Anh Sầu nói: “Tôi cũng như nhiều hộ dân trong thôn phấn khởi lắm. Có sổ đỏ, chúng tôi có điều kiện tiếp cận các vốn vay để chuyển đổi nghề nghiệp, tái cơ cấu cây trồng, vươn lên phát triển kinh tế”.
Anh Gính A Sầu (bên trái) vui vì được cấp sổ đỏ để thế chấp vay vốn ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế
Xuân Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026