Với biệt danh “sát thủ diệt hạm”, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, do Nga và Ấn Độ cùng hợp tác sản xuất, được cho là có thể tiêu diệt mọi loại tàu chiến, theo hãng tin RIA Novosti (Nga). Hiện đã có 14 nước muốn mua loại tên lửa lợi hại này.
|
|
BrahMos có tầm hoạt động lên đến 290 km và có thể mang theo đầu đạn thông thường với trọng lượng 300 kg.
Tên lửa có tốc độ tối đa Mach 2,8 - tức nhanh gần gấp 3 lần so với tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất.
Ấn Độ đã thử nghiệm thành công phiên bản tên lửa BrahMos bắn trên biển và đất liền, đồng thời quân đội nước này cũng đã sử dụng loại tên lửa này, theo RIA Novosti. Phiên bản trên không dự kiến sẽ được bắn thử vào tương lai gần.
Không lực Ấn Độ cũng đang lên kế hoạch trang bị tên lửa BrahMos cho 40 chiến đấu cơ Su-30MKI Flanker-H.
Cũng theo RIA Novosti, Nga và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận phát triển tên lửa siêu thanh tàng hình BrahMos 2 có thể đạt tầm tốc độ nhanh gấp 5-7 lần vận tốc âm thanh (Mach 5-Mach 7).
Đã có 14 quốc gia muốn mua các phiên bản khác nhau của BrahMos, ông A. Sivathanu Pillai, Tổng giám đốc Liên doanh Nga - Ấn BrahMos Aerospace, cho biết.
“Theo tôi được biết thì chính phủ Nga không phản đối việc xuất khẩu loại tên lửa này và chính phủ Ấn Độ cũng đã cho phép”, RIA Novosti dẫn lời ông Pillai tiết lộ.
Tuy nhiên, tổng giám đốc BrahMos Aerospace từ chối tiết lộ danh tính của 14 nước nói trên.
|
|
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026