Thứ 3, 31/03/2026 23:41:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:40, 03/12/2013 GMT+7

Xuân về sớm trên khu phố Hưng Thịnh

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:40:00 2,452 lượt xem

Khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến (TX. Bình Long) có 170 hộ với 763 người. Trong đó 50% số hộ làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ, đời sống kinh tế ở mức trung bình. Thế nhưng những việc bức thiết như làm đường, xây dựng trụ sở khu phố lại được nhân dân đồng tình ủng hộ. Không chỉ mỗi gia đình tự nguyện đóng góp mà còn vận động những người thân quen cùng đóng góp xây dựng, giúp bộ mặt khu dân cư ngày càng khởi sắc.


Trụ sở khu phố Hưng Thịnh rực rỡ sắc cờ

Một trong những công trình trọng điểm thu hút sự quan tâm, ủng hộ nhiều nhất của người dân và các mạnh thường quân là nhà văn hóa khu phố. Sau hơn 2 năm thành lập phường Hưng Chiến, mỗi khi hội họp, nhân dân khu phố đều phải tổ chức tại trụ sở cũ. Năm 2013, UBND thị xã đã cấp đất xây dựng trụ sở khu phố ở tổ 4. Ngay sau đó, ban điều hành khu phố vận động nhân dân đóng góp xây nhà văn hóa. Sau 4 tháng vận động và xây dựng, đến cuối tháng 9 nhà văn hóa khu phố được đưa vào sử dụng với diện tích 160m2, tổng giá trị xây dựng 356 triệu 560 ngàn đồng. Trong đó, ngân sách thị xã hỗ trợ 150 triệu đồng, UBND phường Hưng Chiến hỗ trợ 5 triệu đồng, nhân dân khu phố đóng góp 83 triệu 450 ngàn đồng, các mạnh thường quân ủng hộ nguyên vật liệu quy thành tiền 90 triệu 110 ngàn đồng.

Ông Hạ Văn Minh ở tổ 1, khu phố Hưng Thịnh cho biết: “Nếu chỉ dựa vào nguồn kinh phí thị xã hỗ trợ nhà văn hóa 150 triệu thì không đủ. Không riêng gì tôi mà tất cả bà con khu phố, mạnh thường quân cùng đóng góp. Gia đình tôi đóng góp 1,5 triệu đồng”.

Ông Phạm Xuân Hường, Trưởng khu phố Hưng Thịnh cho biết: “Xây được nhà văn hóa là nhờ sự đồng thuận từ trên xuống và nhân dân thấy được ban vận động thực hiện quy chế dân chủ, công khai nên đồng tình, ủng hộ”.

Công trình xây dựng đoạn đường từ tổ 4 qua tổ 7 với chiều dài 400m, chiều ngang 8m, ước kinh phí xây dựng 2 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thị xã hỗ trợ 1 tỷ đồng, nhân dân hiến đất và cây trồng quy thành tiền hơn 1 tỷ đồng. Trên đoạn đường này có 12 hộ sinh sống. Trước đây chỉ là một con đường nhỏ, mỗi khi có hữu sự, đám tang đi lại vô cùng khó khăn. Tuyến đường này nối với đường trọng điểm Đoàn Thị Điểm của thị xã, nên ban điều hành khu phố hạ quyết tâm vận động nhân dân đồng lòng hiến đất làm đường. Con đường đi qua vườn cây ăn trái của 3 hộ với diện tích lớn, nhưng nhờ sự vận động có lý có tình, các hộ đã chấp thuận chặt bỏ cây trồng để làm đường. Đến nay tuyến đường đã hoàn thành 80%.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bàu, một cán bộ lão thành cách mạng sống ở khu vực này đã hiến 900m2 đất để xây dựng tuyến đường. Con đường đi cắt ngang, chia vườn nhà ông làm đôi, buộc ông phải chặt bỏ gần 1 sào sầu riêng, chôm chôm, măng cụt. Nhưng vì lợi ích chung ông vui vẻ thực hiện.

Gần đây, Trưởng khu phố Phạm Xuân Hường đã vận động được 4 gia đình góp 17 triệu đồng và nhiều ngày công để đổ bê tông 200m đường, chiều ngang từ 1,2m đến 2m. Chỉ sau hơn 3 ngày thi công, con đường bị xói mòn, trơn trượt đã được thay bằng đường bê tông sạch đẹp. Ông Hường cho biết, sắp tới sẽ nhân rộng mô hình này để đạt mục tiêu kiên cố hóa đường giao thông liên tổ.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, với phương châm này,  Ban điều hành khu phố Hưng Thịnh đã hoàn thành 2 công trình quan trọng làm thay đổi diện mạo khu phố. Từ năm 2009, ban điều hành khu phố liên tục được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp và nhiều năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Hoài Thi

  • Từ khóa
10480

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?