Năm 2013, thị xã Phước Long có 34/42 khu dân cư được công nhận văn hóa, đạt 80,95%, trong đó có 5 khu dân cư đa số hộ có đạo và khu dân cư thôn 7, xã Long Giang được công nhận văn hóa 2 năm liền. Qua bình xét, toàn thị xã có 10.427/11.460 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 90,98%; trong đó 5.540/5.720 hộ có đạo, 285/294 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận gia đình văn hóa. Năm nay, 42/42 khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó 35 khu dân cư tổ chức phần lễ và hội, 17 khu dân cư tổ chức phần hội.
Từ các phong trào của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phước Long đã xóa được 116/271 hộ nghèo (16 hộ đồng bào dân tộc thiểu số); quỹ Vì người nghèo xây dựng và bàn giao 8 căn nhà đại đoàn kết. Mặt trận các cấp phối hợp vận động xây dựng các công trình dân sinh như: Phong trào hiến đất mở đường Lê Quý Đôn nối dài (khu phố 2, phường Thác Mơ), đoạn đường ánh sáng (thôn Phước Lộc, Phước Quả, xã Phước Tín), các mô hình tự quản như câu lạc bộ “5 không 3 sạch” tại khu phố 3, tiếng kẻng an ninh ở khu phố 2, phường Long Thủy...
Hội An

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026