Thứ 6, 17/04/2026 08:00:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:01, 24/09/2020 GMT+7

Năm 2021 sẽ xây dựng Quảng trường thành phố Đồng Xoài

Kim Phụng
Thứ 5, 24/09/2020 | 14:01:00 3,856 lượt xem
BPO - Lãnh đạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa có buổi làm việc với đơn vị tư vấn để nghe báo cáo và cho ý kiến về phương án thiết kế xây dựng Quảng trường thành phố Đồng Xoài.
Phối cảnh tổng thể ý tưởng thiết kế khu quảng trường thành phố Đồng Xoài

Theo đó, khu Quảng trường thành phố Đồng Xoài được nghiên cứu thiết kế xây dựng trên phạm vi toàn bộ diện tích sân vận động thành phố hiện hữu, khoảng 3 ha, thuộc khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, với tên gọi Quảng trường thành phố, gồm sân vận động đa năng và khu liên hiệp. Quy mô sức chứa từ 1.500 - 2.000 người.

Ngoài nhà thi đấu đa năng hiện hữu, Quảng trường sẽ quy hoạch đất để bố trí các khu vực như: sân khấu ngoài trời, khu quảng trường trung tâm; không gian cây xanh và tiện ích; bãi đậu xe...

Trên cơ sở đó có 15 hạng mục chi tiết, bao gồm: sân khấu biểu diễn, sân tập nhảy, sinh hoạt câu lạc bộ; khu nhạc nước; sân sự kiện, quảng trường tập trung; khu ki ốt, cà phê, kinh doanh, ăn uống; vườn điêu khắc, vườn hoa cảnh; khu trượt patin, tập xe, sinh hoạt nhóm cho trẻ em; sân thể thao ngoài trời cho trẻ em; khu sinh hoạt gia đình; bãi đậu xe;  nhà vệ sinh công cộng. và các hạng mục khác. Tổng kinh phí khái toán đầu tư xây dựng là 50 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự kiến sẽ đầu tư xây dựng trong năm 2021-2022.

Phối cảnh ý tưởng thiết kế khu quảng trường thành phố Đồng Xoài

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Bình, quan điểm của thành phố là phải sử dụng quỹ đất công hợp lý, hiệu quả nên Quảng trường thành phố phải được xây dựng ở nơi thu hút đông đảo người dân, các lứa tuổi thường xuyên tham gia các hoạt động công cộng.

Theo đó, thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu và điều chỉnh thiết kế cho phù hợp. Cụ thể, đối với các khu chức năng, hệ thống cây xanh, thảm cỏ, các khu vui chơi, khu thể thao ngoài trời, nhất là khu quảng trường trung tâm phải đảm bảo tổ chức các sự kiện lớn của thành phố, nhưng vẫn có thể sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, việc quy hoạch sử dụng đất phải hợp lý, các phân khu, tiểu cảnh được thiết kế hài hòa. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ phải thiết kế hiện đại, có điểm nhấn. Riêng ý tưởng thiết kế khuôn viên Quảng trường mở (không có hàng rào) cũng phải tính toán kỹ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

  • Từ khóa
10353

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?