BP - Trước đây, hộ ông Lâm Mích - Thị Chrách ở tổ 3, ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh có gần 2 ha đất vườn và 4 sào ruộng nhưng vẫn thuộc diện hộ nghèo vì không có vốn trồng tiêu, cao su. “Năm 2009, gia đình tôi đã nhận nuôi 4 con bò rẽ (3 cái, 1 đực). Bò đẻ 2 con thì gia đình tôi được 1 con nuôi làm vốn. Đến năm 2012, bò đẻ tổng cộng 6 con, gia đình tôi được 3 con. Nhờ bán 3 con bò nên gia đình tôi trồng 300 nọc tiêu (trồng cuốn chiếu) và 1,5 ha cao su. Đất trồng cao su xen mì để lấy ngắn nuôi dài”.

Nhờ nuôi bò rẽ, gia đình bà Thị Chrách nay đã thoát nghèo nhờ có vốn trồng cao su, tiêu
Bà Thị Chrách phấn khởi: “4 sào ruộng đã dư lúa ăn và chăn nuôi gà vịt. Mùa tiêu 2014-2015, 150 nọc cho thu hoạch năm đầu tiên được hơn 2 tạ, giá 200 ngàn đồng/kg. Gia đình tôi đã có tiền dư phòng khi đau ốm. Nhờ nuôi bò rẽ mà gia đình tôi đã hết nghèo cho hộ khó khăn hơn”.
P.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026