BP - “Người dân trong vùng dự án do đơn vị thực hiện tại 4 xã vùng sâu, xa, khó khăn của huyện Bù Đăng chủ yếu di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào và người S’tiêng, Mơnông bản địa. Do đồng bào vẫn giữ tập quán canh tác lạc hậu, trình độ dân trí thấp, có nhiều hủ tục... nên đời sống còn khó khăn và phần lớn chưa quan tâm sức khỏe bản thân” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Nghiễm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 719 (Binh đoàn 16) cho biết.
Cán bộ Trung đoàn 719 tặng quà hộ nghèo DTTS trong vùng dự án
Nhằm cải thiện đời sống và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe nhân dân trong vùng dự án, từ năm 1999 đến nay, trung đoàn đã đầu tư hàng chục tỷ đồng làm mới hàng trăm kilômét đường liên thôn, xã; hàng chục kilômét đường điện trung, hạ thế; phối hợp xây dựng 6 đập nước, bệnh xá quân dân y, trường mầm non và 6 điểm trường; hỗ trợ 60 giếng khoan và 18 bể chứa nước sinh hoạt cho đồng bào; xây dựng 2 nhà văn hóa và 8 cụm dân cư... Đơn vị còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào DTTS, hộ nghèo, đối tượng chính sách mỗi năm trị giá hơn 100 triệu đồng...
L.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026