BP - Gia đình ông Vi Văn Sáu, dân tộc Thái, ở thôn 5, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng phát triển chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên thoát nghèo.
Năm 2001, ông Sáu từ Thanh Hóa vào xã Đồng Nai làm nhân viên lâm trường, sau đó vì đời sống gia đình khó khăn nên ông xin nghỉ việc. Ông Sáu cho biết: Năm 2012, thấy vùng đất này thuận lợi cho việc nuôi trâu, bò vì có bãi chăn thả, lại không cần nhiều vốn đầu tư. Vì thế, tôi tích góp rồi vay thêm mua được 2 cặp bò giống. Sau nhiều năm chăm sóc tốt, hiện tôi có đàn bò hơn 30 con, khoảng 5 năm trở lại đây tôi đã có thu nhập từ bán bò giống. Mỗi năm tôi bán từ 3-5 cặp bò giống, thu khoảng 100 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình đã thoát nghèo, lo được cho các con ăn học và xây dựng gia đình riêng.
Ông Vi Văn Sáu chăn thả đàn bò trên đồng cỏ
Ngọc Lam.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026