BP - Già làng Điểu Nông ở ấp 1, xã An Khương (Hớn Quản) được nhiều người nể phục nhờ chăm chỉ làm ăn. Hiện gia đình ông có hơn 10 ha đất trồng cây công nghiệp và lúa nước, mỗi năm thu nhập bình quân hàng tỷ đồng. Không chỉ năng động trong làm kinh tế, ông còn nhiệt tình hướng dẫn đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; hỗ trợ cây - con giống giúp hộ nghèo phát triển sản xuất; đóng góp tiền, hiến đất xây dựng nông thôn mới... Tư duy đổi mới của già làng Điểu Nông và thành quả đạt dlà minh chứng thuyết phục nhiều gia đình S’tiêng học hỏi.
Già làng Điểu Nông nhận giấy khen của UBND huyện vì có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Già làng Điểu Nông chia sẻ: “Đồng bào mình giờ đã thay đổi tư duy làm kinh tế. Ngoài nuôi heo, gà, dê, bà con còn biết tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Giờ nhiều người S’tiêng không còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước mà biết trồng tiêu, điều để làm giàu. Kinh tế khá, các hộ đầu tư cho con học hành, mua sắm nhiều vật dụng giá trị trong gia đình”.
Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026