Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Điểm đáng khen duy nhất của chương trình Táo quân - “Gặp nhau cuối năm” năm nay là chương trình đã tái hiện được phần nào thực trạng của xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, ngoài điểm mạnh như đã nêu, chương trình Táo quân năm nay có 3 điểm yếu, nếu không có sự thay đổi, chắc chắn chương trình sẽ mất dần khán giả, khi mà nhu cầu thưởng thức của khán giả ngày càng cao và họ đòi hỏi nhiều hình thức thể hiện mới lạ hơn.
Nhiều ý kiến nhận định chương trình Táo quân năm nay thiếu logic và chèn quá nhiều quảng cáo làm đứt mạch cảm xúc của khán giả - Ảnh minh họa
Điểm yếu thứ nhất là kịch bản. Đây là điểm yếu trầm trọng nhất. Người biên kịch của chương trình Táo quân năm nay dù đã tinh tế chọn lựa những sự kiện nổi bật của đời sống xã hội trong năm, nhưng khi đưa những chi tiết đó vào kịch bản thì bị khiên cưỡng, lộn xộn và thiếu logic. Có lẽ người viết kịch bản có ý tốt, mong muốn chuyển tải thật nhiều chi tiết nổi bật của đời sống xã hội trong năm Tân Sửu. Nhưng rất tiếc, càng nhiều lại càng rối.
Trong những năm đầu, chương trình Táo quân mang tính đả kích những thói hư tật xấu trong xã hội; đấu tranh chống tiêu cực bẳng ngôn ngữ sân khấu: dí dỏm mà hiện thực, hài hước mà sâu cay. Nhưng ở chương trình “Gặp nhau cuối năm” năm nay, Táo quân đã không còn giữ được sự tinh tế và duyên dáng ấy nữa mà chuyển thành ngôn ngữ sân khấu kém duyên, thậm chí là chợ búa với cách xưng hô mày - tao giữa các quan trên Thiên đình. Cái sâu cay, mỉa mai tế nhị đã không còn. Đây là hạn chế đáng kể nhất của chương trình Táo quân năm nay, dù vẫn quy tụ dàn diễn viên tài năng.
Chương trình Táo quân quy tụ dàn diễn viên tài năng nhưng thiếu tính đả kích, sâu cay - Ảnh minh họa
Điểm yếu thứ hai là hình thức thể hiện. Việc sử dụng nhạc chế đã trở nên quá quen thuộc và nhàm chán. Không lẽ, ngoài việc chế lời bài hát theo kiểu gây cười thì đạo diễn và biên kịch không còn hình thức thể hiện nào khác?
Điểm yếu thứ ba là chèn quá nhiều quảng cáo. Dù rất cảm thông cho êkip thực hiện chương trình, nếu không có tiền thì chẳng thực hiện được chương trình nào cả. Đạo diễn, biên kịch, quay phim, dựng phim, diễn viên và các nhân viên ở tất cả các bộ phận của chương trình đều phải có thù lao. Đặc biệt là tiền cát xê cho các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình. Vì thế mà phần quảng cáo của các nhà tài trợ đã phần nào tràn ngập xen giữa chương trình, làm đứt gãy mạch cảm xúc thưởng thức của khán giả truyền hình.
Với mong muốn góp ý trên tinh thần xây dựng, với tư cách là một khán giả truyền hình theo dõi chương trình Táo quân gần 20 năm nay, tôi xin được khách quan nhận xét và góp ý để chương trình Táo quân - “Gặp nhau cuối năm” sẽ đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật sân khấu của đa số khán giả Việt trên sóng truyền hình quốc gia.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026