Thứ 2, 08/12/2025 15:58:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

22:32, 28/10/2020 GMT+7

Bình Phước đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu

Thứ 4, 28/10/2020 | 22:32:45 1,206 lượt xem
Chiều ngày 28-10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước phối hợp với Trung tâm tư vấn và công nghệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học“Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến đổi diện tích và cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

Biến đổi khí hậu đang là một vấn đề sống còn đối với tất cả các quốc gia. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng các giải pháp thích ứng thích hợp, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam là vấn đề rất quan trọng.

Tiến sĩ Lê Hoài Nam, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học

Theo báo cáo tại hội thảo, nhiệt độ trung bình tại huyện Đồng Phú có  xu thế tăng nhanh trong giai đoạn 1981-2018, với tốc độ tăng khoảng 0,41oC/thập kỷ. Tại Phước Long tăng 0,45oC/thập kỷ. Về lượng mưa tại Đồng Phú có xu thế giảm1,2mm/năm, trạm Phước Long có xu thế tăng 2,3mm/năm, tốc độ tăng ở Phước Long nhanh hơn so với Đồng Phú. Dự báo mức độ biến đổi khí hậu trong tương lai theo các giai đoạn sẽ cao.

Dự kiến vào năm 2025, nhiệt độ trung bình sẽ tăng 0,9oC, năm 2030 tăng lên 1oC. Lượng mưa tại Đồng Phú năm 2025 tăng 9,6%, 2030 tăng 10%. Tại Phước Long lượng mưa năm 2025 tăng 9,7%, 2030 tăng 9,9%. Nhìn chung về phân bố không gian lượng mưa có xu hướng tăng dần từ phía Nam lên phía Bắc.

Để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu tại Bình Phước trong tương lai, các nhà khoa học tham dự hội thảo đã trình bày tham luận dự báo phân tích khả năng tổn thương về môi trường.Đồng thời đưa ra một số giải pháp để giảm thiểu tổn thương về đất, khoáng sản, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Hội thảo, giúp các nhà quản lý, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu có cơ hội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó đưa ra các sáng kiến nhằm xây dựng và triển khai các giải pháp thích ứng toàn cầu; kết nối với các mục tiêu môi trường, kinh tế, xã hội đảm bảo thực hiện tốt công tác thích ứng với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững kinh tế - xã hội tại tỉnh Bình Phước một cách bền vững.

Hiền Lương - Đặng Hùng

  • Từ khóa
112020

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?