Thứ 6, 26/04/2024 10:38:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:02, 03/09/2020 GMT+7

Nâng cao kiến thức bảo vệ an ninh biên giới, phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ DTTS

Phạm Quang
Thứ 5, 03/09/2020 | 18:02:00 384 lượt xem
BPO - Sáng nay 3-9, tại thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, Ban Dân tộc tỉnh cùng lãnh đạo đồn biên phòng Bù Đốp, Hoàng Diệu đã dự lễ ra mắt mô hình “Hỗ trợ nâng cao kiến thức bảo vệ an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS)”.

Các thành viên Ban Chủ nhiệm Mô hình “Hỗ trợ nâng cao kiến thức  bảo vệ an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ DTTS” ra mắt

Mô hình “Hỗ trợ nâng cao kiến thức bảo vệ an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình cho phụ nữ DTTS” ở thôn Thiện Cư có 104 hội viên Hội phụ nữ tham gia. Đây là mô hình điểm đầu tiên trong tỉnh giúp phụ nữ DTTS dần thay đổi thói quen lạc hậu; phương pháp quản lý nguồn kinh tế gia đình; cách sử dụng hợp lý nguồn thu nhập để chi tiêu sinh hoạt, đầu tư cho sản xuất, tích lũy dự phòng để nâng cao mức sống.

Lãnh đạo địa phương tặng quà cho học sinh là con em đồng bào DTTS trước thềm năm học mới

Bên cạnh đó, mô hình cũng giúp hội viên phụ nữ DTTS xây dựng gia đình hạnh phúc; rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thôn Thiện Cư hiện có 198 hộ, với 710 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc S’tiêng chiếm 70%. Tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có 167 người, số hộ phụ nữ nghèo là 6 hộ.

Lãnh đạo tỉnh, huyện cùng các mạnh thường quân trao tặng bò cho 2 hội viên phụ nữ tham gia mô hình

Nhân dịp ra mắt mô hình, các mạnh thường quân đã trao tặng 2 con bò giống tổng trị giá 30 triệu đồng cho 2 hộ tham gia mô hình; đồng thời trao tặng nhiều phần quà, hỗ trợ vốn cho các hội viên.

  • Từ khóa
64417

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu