Thứ 6, 26/04/2024 13:04:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 18:09, 22/06/2020 GMT+7

Chùa Sóc Lớn khai giảng lớp học chữ Khmer năm 2020

Lâm Á Rịa - Kim Tinh
Thứ 2, 22/06/2020 | 18:09:00 966 lượt xem
BPO - Ngày 21-6, Chùa Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh tổ chức khai giảng lớp học chữ Khmer năm 2020. Tham dự lễ khai giảng có Đại đức Thạch Ngọc Hận, Phó trụ trì cùng các Ban hậu tự chùa; đại diện lãnh đạo UBND xã Lộc Khánh; các nhà hảo tâm và 300 em thanh, thiếu nhi, phụ huynh học sinh.
Toàn cảnh lễ khai giảng khoá học

Chùa Sóc Lớn được xây dựng và thành lập từ năm 1931. Trong hơn 90 năm hoạt động, chùa luôn nhận được sự tín nhiệm, đồng thuận của chính quyền địa phương, toàn thể cộng đồng người Khmer xã Lộc Khánh. Từ năm 2010, chùa chính thức mở lớp học chữ Khmer với mục đích bảo tồn ngôn ngữ chữ viết, văn hóa đặc sắc tiếng mẹ đẻ của đồng bào dân tộc Khmer.
Đây là năm thứ 10 chùa Sóc Lớn tổ chức khóa học hè chữ Khmer cho con em dân tộc Khmer. Năm nay do tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên chùa tổ chức khai giảng muộn hơn một tháng so với những năm trước. Khóa học hè lần này được diễn ra trong thời gian 3 tháng và đón nhận hơn 300 em học sinh, chia thành 5 lớp (từ lớp 1 đến lớp 5). Ngoài ra còn có 2 lớp điểm lẻ thuộc ấp Chà Đôn và ấp Bà Ven, xã Lộc Khánh. Khóa học gồm 3 buổi (sáng, chiều và tối).

Phát quà cho Phật tử có hoàn cảnh khó khăn

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng chùa vẫn đảm bảo đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên bộ môn để đáp ứng công tác giảng dạy cho hơn 500 em học sinh. Tham gia khóa học, các em được học ngữ pháp chữ Khmer, chính tả, giải từ, ca dao - tục ngữ; được tìm hiểu về lịch sử Đức Phật. Ngoài ra, các học viên còn được tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; được học các điệu múa truyền thống, học nhạc ngũ âm, các điệu múa Lâm Thôn, điệu múa Sa Dăm của người Khmer; học bộ môn tin học và khai thác mạng Internet, các trang mạng xã hội khác. Tham gia lớp học, các em được hỗ trợ một khẩu phần ăn trưa. 

Các em học sinh dự lễ khai mạc khóa học

Bên cạnh các buổi học, chùa cũng tạo điều kiện để cho các em tham quan ngoại khóa tại các chùa lân cận và tham quan các tỉnh, thành khác. Đây là cơ hội để cho các em được học hỏi và tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc khác.
Dịp này, chùa Sóc Lớn cũng vận động hơn 500 phần quà gồm: mì tôm, đường, dầu ăn, bánh, kẹo, khẩu trang, tập, viết từ các nhà hảo tâm để tặng cho các hộ gia đình đồng bào dân tộc khó khăn, già làng, người có uy tín tại địa phương và các em học sinh dự lễ khai giảng.

  • Từ khóa
64032

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu