Thứ 4, 01/05/2024 03:14:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:13, 15/11/2017 GMT+7

Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội

Thứ 4, 15/11/2017 | 15:13:00 294 lượt xem
BP - Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 8-5-2002 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, 5 năm qua (2012-2017), các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vào cuộc tích cực và phối hợp với lực lượng công an triển khai nhiều giải pháp góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

96% đối tượng phạm tội xuất thân từ gia đình “có vấn đề”

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh, hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Phạm pháp hình sự do người chưa thành niên gây ra diễn biến phức tạp và rất manh động với tính chất, mức độ nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Theo thống kê của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ, 34 đối tượng là trẻ vị thành niên phạm tội. Nguyên nhân một phần do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tình trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng; công tác phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng dân cư còn nhiều hạn chế; sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên và sự quản lý lỏng lẻo của gia đình...

Phụ nữ xã Bình Minh (Bù Đăng) tổ chức tọa đàm xây dựng gia đình hạnh phúc, con em không vướng vào tệ nạn xã hội

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Theo kết quả nghiên cứu của Học viện Cảnh sát nhân dân, 96% đối tượng phạm tội xuất thân từ những gia đình “có vấn đề”; chỉ 4% đối tượng phạm tội xuất thân từ gia đình bình thường. Bởi vậy việc quản lý, giáo dục người thân trong gia đình có vai trò rất quan trọng, góp phần hạn chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội”. Thiếu tá Lê Tiến Huyện, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông tin thêm, từ năm 2012 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh làm rõ 1 vụ mua bán người và 7 vụ có dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này hết sức tinh vi. Chúng thường lợi dụng những người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế để dụ dỗ và hứa hẹn tìm công việc nhàn hạ, lương cao ở thành phố hoặc nước ngoài, sau đó đưa đi bán hoặc cưỡng bức lao động, ép làm gái mại dâm. Nhiều trường hợp bị đánh đập, đe dọa, đòi tiền chuộc... Thế nhưng, việc giải cứu không đơn giản và phải mất rất nhiều thời gian vì nạn nhân ở nước ngoài và tự nguyện đi, phải đến khi thấy công việc vất vả hoặc bị bóc lột về thể xác mới thông tin về cho gia đình để được giải cứu. Làm tốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân nâng cao hiểu biết về các loại tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng sẽ góp phần kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhiều giải pháp tuyên truyền và kiểm soát

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, thời gian qua, Công an tỉnh và hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tuyên truyền tại những buổi họp dân, sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ; tổ chức tuyên truyền lưu động; vận động hội viên, quần chúng phụ nữ tích cực tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; đưa nội dung “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” vào chương trình ký kết giao ước thi đua hằng năm và xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua. 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 43 hội thi tuyên truyền pháp luật; cấp hơn 80 ngàn tờ rơi các loại; phối hợp phát động cuộc thi viết “Vì một mái ấm bình yên” thu hút 837 bài dự thi; giới thiệu gương phụ nữ hoàn lương trong chương trình truyền thông “Ước mơ ngày trở về” tại Trại giam An Phước (Bình Dương). Chương trình nhằm động viên các phạm nhân, đặc biệt là nữ phạm nhân cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cải tạo để sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng. Hội phụ nữ còn phối hợp lực lượng công an và các hội, đoàn thể vận động già làng, chức sắc, người có uy tín tuyên truyền trong giáo dân, đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao hiểu biết về pháp luật, có ý thức cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa.

5 năm qua (2012-2017), công an và hội phụ nữ các cấp phối hợp các ngành chức năng tiếp nhận, hòa giải thành 3.722/4.865 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân. Cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ cung cấp cho cơ quan chức năng 11.402 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan công an xử lý hình sự 2.918 vụ, 4.149 đối tượng; xử lý hành chính 3.761 vụ, 6.019 đối tượng. Đồng thời phối hợp vận động 320 đối tượng truy nã, phạm tội ra đầu thú; quản lý giáo dục 3.511 thanh thiếu niên hư, có 2.381 trường hợp đã tiến bộ; tiếp nhận, giúp đỡ 1.998 người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống...

Để thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội, qua đó làm tốt tuyên truyền, kiểm soát, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, thời gian qua, hội phụ nữ các cấp còn tập trung đa dạng hóa hình thức sinh hoạt, nội dung của các câu lạc bộ như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”... Lực lượng công an đã hướng dẫn xây dựng, củng cố các tổ an ninh nhân dân, tổ an ninh công nhân, đội thanh niên xung kích, xây dựng các mô hình tiếng kẻng an ninh, tổ xe ôm tự quản, khu nhà trọ công nhân an toàn về an ninh trật tự... Đồng thời tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” thu hút đông người dân tham gia với nhiều ý kiến đóng góp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, hội phụ nữ và công an các cấp ở Bình Phước đã góp phần từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2016, 710/866 khu dân cư, 88/111 xã, phường, thị trấn đạt an toàn về an ninh trật tự; 657/866 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa; 76/92 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Minh Luận

  • Từ khóa
30258

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu