Thứ 5, 02/05/2024 19:16:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:53, 08/11/2013 GMT+7

Hà Nội làm 14 nhà vệ sinh tốn 15 tỉ đồng?

Thứ 6, 08/11/2013 | 07:53:00 144 lượt xem

Ông Nguyễn Văn Khôi, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, vừa ký quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư 14 nhà vệ sinh công cộng bằng thép với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách TP.


Nhà vệ sinh bằng thép 2 buồng này có giá trên 600 triệu đồng
 

Theo đó, trong số 14 nhà vệ sinh công cộng có mười nhà vệ sinh hai buồng và bốn nhà vệ sinh bốn buồng. Việc xây các nhà vệ sinh này nhằm bổ sung nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, văn minh, sạch đẹp... Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội được giao làm chủ đầu tư.

Trước những ý kiến cho rằng xây mỗi nhà vệ sinh tốn hơn 1 tỉ đồng là quá cao, chiều 7-11 ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội, cho biết tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng để xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng mới chỉ là dự toán. “Hiện chưa đến giai đoạn lập dự án xây dựng từng nhà vệ sinh nên mức đầu tư cho mỗi nhà vệ sinh là bao nhiêu chưa có” - ông Cường nói.

Tuy nhiên theo ông Cường, việc đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng ở những khu vực trung tâm không đơn giản như xây một nhà vệ sinh thông thường. “Chi phí để xây dựng một nhà vệ sinh công cộng rất lớn. Số tiền 15 tỉ cho 14 nhà vệ sinh là tính toán cả chi phí quản lý dự án, chi phí dự phòng 10%, mà nguyên tắc là chi phí này không được sử dụng, trừ trường hợp có phát sinh. Vì thế không phải đã nhận cả 15 tỉ đồng mà làm ngay. Còn phải qua nhiều khâu thẩm định từng dự án nữa” - ông Cường giải thích.

Ông Cường cũng cho biết trên địa bàn thành phố đã làm một số nhà vệ sinh công cộng bằng thép. “Giá trung bình khoảng 700 triệu đồng mỗi nhà vệ sinh, cao hơn hay thấp hơn còn phụ thuộc việc đầu tư hạ tầng. Quyết định của thành phố mới chỉ là chủ trương đầu tư. Tới đây ban phải lập dự án đầu tư chi tiết cho từng nhà vệ sinh, sau đó phải gửi qua Sở Tài chính thẩm định về giá của từng đơn vị chào hàng. Đương nhiên chúng tôi phải chọn đơn vị làm chất lượng nhất mà giá thấp nhất. Giá đó có phù hợp trên thị trường không chứ không phải cứ lấy giá cao để thất thoát tiền của Nhà nước” - ông Cường lý giải.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
47443

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu