Thứ 7, 27/04/2024 01:50:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:01, 17/02/2014 GMT+7

Xe bồn chở xăng bốc cháy trên đèo Bảo Lộc

Thứ 2, 17/02/2014 | 07:01:00 293 lượt xem

Chiều 16-2, một xe tải chở gạch lật trên Quốc lộ 20 thuộc địa phận xã Đại Lào và một xe bồn chở xăng dầu bốc cháy trên đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) gây ách tắc giao thông cục bộ nhiều giờ.


Toàn bộ cabin xe bồn bị thiêu rụi hoàn toàn


Hiện trường vụ lật xe gạch 

Khoảng 14g, xe chở gạch mang biển số Đồng Nai do tài xế Đỗ Văn Triết (ngụ Ninh Thuận) lái hướng TP.HCM đi Bảo Lộc đến địa phân xã Đại Lào, TP Bảo Lộc bất ngờ mất lái rồi lật ngửa làm hàng ngàn viên gạch tràn ra đường. Tài xế Triết bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Thành xe và đầu xe bị hư hỏng nặng.

Đến khoảng 15g30 cùng ngày, tại đèo Bảo Lộc (Km 105 Quốc lộ 20), một xe bồn mang biển số TP.HCM đang chạy hướng TP.HCM về Bảo Lộc cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc xảy ra vụ cháy, trên xe có tài xế Lê Công Hồng Phương (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) và phụ xe Trần Văn Phương (ngụ Hà Tĩnh), xe bồn chở khoảng 32.000 lít xăng dầu.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Bảo Lộc đã điều hai xe chữa cháy và 15 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Khoảng 30 phút sau chữa cháy đám cháy được dập tắt nhưng vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn phần ca bin xe bồn. Rất may, lửa không lan ra bồn chứa xăng dầu.

Do hai vụ tai nạn xảy ra trong thời gian gần nhau nên đã làm ách tắc giao thông trên Quốc lộ 20 khoảng 2 giờ. Riêng vụ lật xe gạch, đến khoảng 17g30 hiện trường vẫn chưa thể giải phóng, ách tắc vẫn tiếp tục diễn ra.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
48207

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu