Thứ 6, 26/04/2024 09:25:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:36, 09/03/2018 GMT+7

Xã hội hóa điện thắp sáng các tuyến đường ở Đồng Xoài

Thứ 6, 09/03/2018 | 14:36:00 131 lượt xem
BP - Triển khai thực hiện từ năm 2014, mô hình “Thắp sáng các tuyến đường” theo hình thức xã hội hóa ở thị xã Đồng Xoài đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, thị xã có hơn 300 tuyến đường, ngõ hẻm trong tổng 488 tuyến đường, ngõ hẻm ổn định đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đạt 70%. Trong đó xã Tiến Hưng bằng hình thức xã hội hóa, các ấp đã vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí nên đến nay xã có 61/65 tuyến đường có hệ thống chiếu sáng.

Phong trào còn huy động sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị - xã hội. Theo đó, các hội, đoàn thể thị xã bằng nguồn kinh phí vận động đóng góp của hội viên đã phối hợp các khu dân cư lắp đặt điện chiếu sáng trên tuyến đường do khu dân cư đề xuất. Qua đó đã thực hiện được gần 20 tuyến đường điện chiếu sáng dài 10km.

Phó chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài Bùi Thị Minh Thúy cho biết: “UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã, phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các khu dân cư trong việc vận động và thực hiện lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nhằm đảm bảo độ chiếu sáng, sự an toàn và mỹ quan đô thị. Với các tuyến đường đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trước đây chưa đảm bảo yêu cầu, cần tiếp tục vận động nhân dân cải tạo, sửa chữa. Thị xã cũng đề nghị các xã, phường kham khảo mô hình điện chiếu sáng được thị xã đánh giá là đảm bảo yêu cầu về chất lượng và mỹ quan để làm mẫu triển khai nhân rộng. Bằng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, thị xã quyết tâm hoàn thành 100% tuyến đường, ngõ hẻm trên địa bàn đều được thắp sáng trong năm 2018, góp phần xây dựng Đồng Xoài sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
60349

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu