Thứ 6, 26/04/2024 15:50:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:30, 23/03/2017 GMT+7

Vận động giải phóng mặt bằng hành lang suối Đồng Tiền trong quý 2-2017

Thứ 5, 23/03/2017 | 08:30:00 114 lượt xem
BP - Để tăng khả năng thoát nước, chống ngập úng cục bộ và cải thiện ô nhiễm môi trường 2 bên suối Đồng Tiền, đồng thời từng bước cải tạo cảnh quan đô thị, UBND thị xã Đồng Xoài đã xây dựng Đề án vận động giải tỏa hành lang suối Đồng Tiền. Đây là việc làm đầu tiên của thị xã trong kế hoạch thực hiện Dự án cải tạo suối Đồng Tiền, gồm nạo vét, xây dựng bờ kè và làm đường giao thông 2 bên suối.

Hiện nay, do hành lang bảo vệ 2 bên suối Đồng Tiền chưa được giải tỏa nên việc xây dựng đề án vận động giải tỏa hành lang suối nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ thị xã đến cơ sở và mọi người dân. Từ đó cụ thể hóa các giải pháp thực hiện giải tỏa hành lang bảo vệ suối để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Dự án cải tạo suối Đồng Tiền.

Theo đó, việc giải tỏa hành lang 2 bên suối thực hiện theo phương châm vận động các hộ dân tự nguyện giải phóng mặt bằng, tự tháo dỡ, chặt cây cối, vật kiến trúc và công trình xây dựng trong phạm vi thực hiện dự án. Thị xã sẽ không áp dụng chính sách bồi thường, bố trí tái định cư trong quá trình vận động giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch sẽ thực hiện vận động giải tỏa, giải phóng mặt bằng toàn tuyến suối Đồng Tiền 4,15km và triển khai cùng lúc tại 3 phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân. Giải tỏa từ tim suối Đồng Tiền hiện hữu ra 2 bên, mỗi bên 7m (tổng cộng 14m), trong đó bề rộng lòng suối tính cả taluy 7m và đường giao thông 2 bên suối mỗi bên rộng 3,5m. Khái toán kinh phí nạo vét, xây dựng bờ kè và đường giao thông 2 bên suối gần 62 tỷ đồng.

Việc vận động giải phóng mặt bằng hành lang suối Đồng Tiền sẽ thực hiện ngay trong quý 2-2017.

Kim Phụng

  • Từ khóa
57957

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu