Thứ 3, 23/04/2024 20:17:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 23:21, 28/09/2016 GMT+7

Tuyên dương 33 gương thanh niên tiêu biểu “Sáng tạo trẻ” và trao giải Hội thi tin học trẻ tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2016

Ngân Hà - Hải Đăng
Thứ 4, 28/09/2016 | 23:21:00 678 lượt xem
BPO - Tối 28-9, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở thông tin - thuyền thông tổ chức tuyên dương và giao lưu “Sáng tạo – Từ ý tưởng đến hành động”, tổng kết hội thi tin học khối cán bộ công chức trẻ tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2016. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng 33 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Sáng tạo trẻ” của 11 huyện, thị và các đơn vị đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh đã về dự.

Giao lưu các nhà sáng chế có nhiều ứng dụng trong thực tiễnGiao lưu với các nhà sáng chế có nhiều ứng dụng trong thực tiễn

Festival “Sáng tạo trẻ” tỉnh Bình Phước năm 2016 diễn ra 1 ngày với chuỗi các hoạt động: Triển lãm sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi; thi “Sáng tạo nhanh”; thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ.

Chương trình giao lưu “Sáng tạo - từ ý tưởng đến hành động” gặp gỡ các nhà sáng chế có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như: Lão nông đam mê sáng tạo Mai Văn Cúc, ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành với bẫy sinh học diệt ruồi vàng hại cây ăn trái; Tiến sĩ trẻ Hoàng Hải Hiền, Giảng viên trường Cao đẳng công nghiệp cao su với 12 đề tài sáng kiến kinh nghiệm, 21 công trình khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế; Đậu Bá Kiên với bộ sưu tập 21 giải thưởng về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có 2 giải đặc biệt và 4 giải nhất cấp tỉnh; giải nhất, nhì và ba toàn quốc; 2 lần tham gia Cuộc thi - Triển lãm Sáng tạo khoa học công nghệ trẻ Châu Á tại Malaysia, đều đạt huy chương Bạc.

Sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi được trưng bày tại Festival “Sáng tạo trẻ”Sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi được trưng bày tại Festival “Sáng tạo trẻ”Sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi được trưng bày tại Festival “Sáng tạo trẻ”

Tại chương trình, 33 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Sáng tạo trẻ” được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Ban tổ chức cũng trao giải nhất cuộc thi “Sáng tạo nhanh” cho huyện Bù Gia Mập với sản phẩm máy bắt ốc vít. Giải nhất toàn đoàn hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ thuộc về thị xã Bình Long; huyện Đồng Phú đoạt giải nhì; thị xã Đồng Xoài và Đoàn khối các cơ quan tỉnh đoạt giải ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng biểu dương 33 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Sáng tạo trẻ” của tỉnh nhà. Đồng thời khẳng định, tỉnh Bình Phước luôn chủ động xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách cho ngành khoa học - công nghệ phát triển với những chủ trương ưu tiên, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đặc biệt là chính sách đào tạo nhân tài, phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ. Những thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này cần tiếp tục phấn đấu, chiếm lĩnh tri thức về khoa học công nghệ, xây dựng hình ảnh thanh niên có lý tưởng cao đẹp, giàu lòng yêu nước, có tinh thần tự lập, tự cường, có hoài bão, tri thức với tinh thần dám nghĩ, dám làm.

33 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Sáng tạo trẻ” được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn33 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Sáng tạo trẻ” được nhận giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn

Ban tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng tạo nhanh” và hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻBan tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng tạo nhanh” và hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đoàn 

  • Từ khóa
81743

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu