Thứ 5, 25/04/2024 23:07:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:30, 29/11/2014 GMT+7

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỘC B: Việc đóng tiền có tự nguyện? (Bài cuối)

Thứ 7, 29/11/2014 | 10:30:00 2,551 lượt xem
BP - Trước những ý kiến của phụ huynh học sinh về việc trường Tiểu học An Lộc B (TX. Bình Long) vận động xã hội hóa xây phòng học, phóng viên Báo Bình Phước đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Phấn, Hiệu trưởng trường Tiểu học An Lộc B.

>> TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỘC B: Lạm dụng chủ trương xã hội hóa? (Bài 1)

Thưa ông, vì sao nhà trường chỉ mời họp phụ huynh học sinh khối 1 để vận động xây phòng học mà không tổ chức toàn trường?

Ông Lê Văn Phấn: Năm học 2009-2010, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Năm học 2014-2015, trường sẽ được kiểm tra để công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ I. Tuy nhiên, cơ sở vật chất còn thiếu phòng hội đồng, khu hiệu bộ và phòng học dành cho lớp 2 buổi. Toàn trường hiện có 15 phòng học với 860 học sinh được chia thành 24 lớp, trong đó có 6 lớp học 2 buổi với 205 học sinh. Để được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia vào khoảng tháng 3-2015, tối thiểu trường phải có 50% học sinh học 2 buổi theo quy định. Được sự đồng ý của Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Bình Long và Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Phú Thịnh, trường vận động xã hội hóa để xây 3 phòng học với kinh phí khoảng 300-350 triệu đồng.

Nhà trường chỉ mời phụ huynh học sinh lớp 1 đi họp vì lớp đầu cấp có khoảng thời gian hưởng công trình lâu dài nên dễ vận động. Trường vẫn gửi thư ngỏ đến phụ huynh khối 2, 3, 4, 5 nhưng dự đoán sẽ rất ít sự hỗ trợ. Phụ huynh học sinh lớp 1 đã ủng hộ trong đợt này sẽ không vận động xã hội hóa các năm học còn lại.

Khi làm việc với lãnh đạo nhà trường, phóng viên Báo Bình Phước được yêu cầu không chụp hình trong khuôn viên trường và người được phỏng vấn

Ban giám hiệu nhà trường có biết chuyện một số phụ huynh không đồng ý góp tiền xây phòng học, thưa ông? 

Ông Lê Văn Phấn: Tại buổi họp ngày 8-11-2014, nhà trường mời 184 phụ huynh học sinh khối 1, có 161 phụ huynh tham dự. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ tay, khoảng 80% phụ huynh đồng ý phương án đóng góp tiền xây phòng học nên chúng tôi thu tiền trong vòng 2 tuần để xây cho kịp.

Có hay không việc đưa định mức 2 triệu đồng/học sinh để ép phụ huynh phải đóng góp, thưa ông?

“Nếu phương án xây lớp không thực hiện được thì trường phải trả số học sinh trái tuyến để đảm bảo sĩ số theo quy định chuẩn”

Ý kiến của ông Lê Văn Phấn nói với phụ huynh học sinh trường Tiểu học An Lộc B (theo biên bản cuộc họp ngày 8-11-2014)

Ông Lê Văn Phấn: Chúng tôi không đưa ra mức bình quân, sở dĩ số đông phụ huynh đều đóng 2 triệu đồng vì khi vận động chúng tôi lấy ví dụ: Nếu 1 phụ huynh đóng 2 triệu đồng, 105 phụ huynh học sinh của 3 lớp sẽ góp được 210 triệu đồng. Ngay buổi họp, bà Trần Thị Mỹ Thành, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Bình Long ủng hộ ngay 2 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Phú Thịnh ủng hộ 2 triệu đồng, có thể vì thế mà phụ huynh hiểu nhầm. Còn thiếu hơn 100 triệu đồng, trường và UBND phường sẽ tiếp tục vận động doanh nghiệp. Trường có 5 lớp khối 1 nhưng chưa có lớp nào học 2 buổi. Chúng tôi chỉ dự trù kinh phí đối với ba lớp 1 chứ không ép phụ huynh phải đóng. 

Nếu việc xã hội hóa là hoàn toàn tự nguyện, vậy có sự khác nhau giữa học sinh đã đóng góp và học sinh không đóng khoản tiền này?

Ông Lê Văn Phấn: Về mặt giáo dục, nhà trường không phân biệt đối xử giữa học sinh nộp tiền và không nộp tiền. Những học sinh lớp 1 có phụ huynh ủng hộ tiền sẽ được học lớp 2 buổi và học tại phòng mới xây. Học sinh không tham gia ủng hộ vẫn học 1 buổi bình thường.

 PV: Xin cảm ơn ông!

Tuyết Ly - Hoàng Nga

  • Từ khóa
84758

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu