Thứ 6, 26/04/2024 12:58:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:55, 16/06/2017 GMT+7

Trao 4 con bò cho gia đình nạn nhân chất độc da cam

Thứ 6, 16/06/2017 | 10:55:00 167 lượt xem
BP - Ngày 15-6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phú Riềng tổ chức trao 4 con bò giống đợt 1 năm 2017, trị giá 20 triệu đồng/con cho 4 gia đình ở 2 xã Long Hà và Long Tân.

Những con bò được trao giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có điều kiện thoát nghèo

4 hộ được trao bò giống là: Lưu Xuân Hùng, Lê Văn Ân, Vũ Ngọc Hồng (cùng ngụ xã Long Hà) và hộ Trương Bá Nghiêm (xã Long Tân) từ nguồn vận động của huyện và Tỉnh hội. Sau 2 năm chăn nuôi, khi bò đẻ sẽ bàn giao bê con lại cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh để trao cho hộ khác, gia đình sẽ được hưởng con bò cái ban đầu.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm xoa dịu nỗi đau da cam cho những nạn nhân đang phải gánh chịu hậu quả khắc nghiệt của chiến tranh, đồng thời giúp các gia đình có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Được biết, trong đợt 2 năm 2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Phú Riềng sẽ trao tặng thêm 3 con bò giống. 

Vũ Nam

 

  • Từ khóa
58857

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu