Thứ 6, 29/03/2024 18:53:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:22, 18/04/2014 GMT+7

Tổng phụ trách Đội đa tài

Thứ 6, 18/04/2014 | 08:22:00 1,729 lượt xem

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước chuyên ngành Mỹ thuật năm 2008, Nguyễn Thị Hiên về công tác tại trường Tiểu học Tân Lập A (Đồng Phú). Không chỉ biết đến với vai trò Tổng phụ trách đội giỏi, cô Hiên còn được mọi người khâm phục bởi nhiều tài lẻ, như: Hát hay, dàn dựng sân khấu chuyên nghiệp, làm đạo cụ biểu diễn, may trang phục…

Nhiệt tình, sáng tạo

Gần 6 năm giữ vai trò Tổng phụ trách đội, cô Hiên luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa hoạt động đội của trường ngày một khởi sắc. Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cô đã hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường, lớp, địa phương. Năm học 2012-2013, trường nhận 83 bức tranh vẽ chủ đề Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ cuộc sống; 17 bức tranh hưởng ứng an toàn giao thông và phòng chống bệnh lao; thi trang trí lớp đẹp và có ý nghĩa để học sinh có hứng thú đến trường. Trường còn đạt giải nhất cấp huyện hội thi Lồng đèn đẹp...


Cô Nguyễn Thị Hiên bên tranh nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn tại trường Mầm non Tân Lập (Đồng Phú) 

Trong các buổi sinh hoạt sao nhi đồng, cô Hiên đưa ra mô hình sinh hoạt sao theo chủ điểm của từng tháng bằng nhiều hình thức, đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực. Tháng 9 với chủ điểm an toàn giao thông; tháng 10 chủ điểm cử chỉ đẹp, lời nói hay; tháng 11 là kính yêu thầy, cô giáo... Theo đó, phong trào Hoa điểm 10 cũng được học sinh nhiệt tình hưởng ứng tham gia, với gần 7.500 hoa điểm 10 chào mừng ngày 20-10 và ngày 20-11. Các chuyên hiệu Nhà sử học nhỏ tuổi, Chăm học, An toàn giao thông, Nghệ sĩ nhỏ tuổi, Nghi thức đội có trên 90% học sinh đạt 4 chuyên hiệu trở lên. Hoạt động nhân đạo, từ thiện, như: Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn Việt Nam khó khăn sống tại Campuchia; nuôi heo đất giúp bạn nghèo ăn tết; chương trình Thắp sáng ước mơ... cũng luôn được cô Hiên quan tâm đã phần nào chia sẻ, động viên với những khó khăn, bất hạnh của một số học sinh trong trường và ngoài xã hội. Những sân chơi, hoạt động phù hợp, bổ ích cho các em đạt hiệu quả ở cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh như: Hội thi Nghi thức đội; Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Đồng Phú; Nét đẹp tuổi hoa... Vì vậy, nhiều năm qua, trường Tiểu học Tân Lập A luôn dẫn đầu huyện về công tác đội và phong trào thiếu nhi.

Từ những thành tích đạt được, Nguyễn Thị Hiên được Sở Giáo dục - đào tạo, UBND tỉnh, UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen. Năm học 2012-2013, cô được Trung ương đoàn tặng bằng khen do có thành tích trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Cô được Tỉnh đoàn chọn đi tuyên dương tại Liên hoan Tổng phụ trách đội giỏi Cụm Đông Nam bộ lần thứ IV, năm 2014 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, diễn ra vào cuối tháng 4.

Cô Nguyễn Thị Kim Cương, Hiệu phó trường Tiểu học Tân Lập A nhận xét: Cô Hiên rất chịu khó học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo trong mọi hoạt động của trường cũng như đội, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vượt khó theo đuổi ước mơ

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, cha đi bước nữa nên đã từ lâu cô Hiên  trở thành lao động chính nuôi 4 em. Ngoài công việc chuyên môn, cô còn tranh thủ làm thêm. Với chuyên ngành học  mỹ thuật, cô đi vẽ tranh trên tường theo các thể loại đa dạng như: Tranh phong cảnh, tôn giáo, hoạt họa...  Đến xem bức tranh Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn cao 3m, dài 7m trong phòng nghệ thuật trường Mầm non Tân Lập (Đồng Phú) mới thấy được sự khéo léo của cô Tổng phụ trách đội này. Cô Hiên chia sẻ: “Tôi mất một tuần để hoàn thành bức tranh này, thường thì tranh thủ ngày nghỉ hoặc giờ nghỉ trưa để vẽ”.Các trường mầm non là nơi đặt hàng vẽ tranh trên tường nhiều nhất. Cô Hiên cũng nhận vẽ cho các đơn vị, hộ gia đình trong và ngoài tỉnh. Tranh cô vẽ chất lượng nên rất đông khách đặt hàng.

Ngoài ra, cô Hiên còn nhận may quần áo, làm đạo cụ biểu diễn văn nghệ, vẽ họa tiết trang trí trên trang phục, thiết kế sân khấu... Vào hè, phối hợp với Nhà thiếu nhi huyện, cô mở các lớp dạy khiêu vũ, erobic, thể dục thẩm mỹ cho mọi lứa tuổi. Tuy không được qua trường lớp đào tạo, nhưng với tinh thần ham học hỏi cùng đam mê, cô Hiên luôn hoàn thành tốt công việc của mình.

Hiên cho biết, công việc làm thêm vừa giúp cô trang trải cuộc sống hàng ngày, vừa thỏa mãn niềm đam mê. Nay, cô Hiên cũng đã hoàn thành chương trình đại học tại trường Đại học Sài Gòn chuyên ngành mỹ thuật.  

Thanh Thủy

  • Từ khóa
81376

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu