Thứ 6, 26/04/2024 10:34:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:22, 14/03/2015 GMT+7

“1 giúp 10” ở xã Thanh An:

Mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo hiệu quả

Thứ 7, 14/03/2015 | 13:22:00 200 lượt xem
BP - Thời gian qua, mô hình “1 giúp 10” đang được phát huy hiệu quả trong Hội liên hiệp Phụ nữ xã Thanh An (Hớn Quản). Từ đây, nhiều phụ nữ đã thoát nghèo, điển hình là phụ nữ ấp Trà Thanh.


Bà Nguyễn Thị Lệ chăm sóc heo giống 

Đầu năm 2011, thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN xã Thanh An, Chi hội phụ nữ ấp Trà Thanh đã triển khai mô hình “1 giúp 10”, nghĩa là 1 phụ nữ có điều kiện kinh tế khá sẽ giúp 10 phụ nữ khó khăn về vốn sản xuất để phát triển kinh tế với lãi suất tính như ngân hàng. Điều kiện để được vay nguồn vốn này là có sự tín chấp của Chi hội trưởng phụ nữ ấp Trà Thanh.

Người tiên phong thực hiện mô hình “1 giúp 10” là chị Trần Thị Hồng ngụ tại tổ 2. Đến nay, chị đã giúp 30-40 lượt chị em vay với lãi suất như ngân hàng. Có được nguồn vốn do chị Hồng hỗ trợ, các chị em có điều kiện chăn nuôi và trồng trọt. Chị Hồng cho biết: “Đầu tiên tôi bỏ ra 50 triệu đồng cho chị em vay, khi họ thu nhập khá hơn, tôi đưa vốn tăng dần. Hiện tại, số vốn tôi bỏ ra cho chị em vay là 100 triệu đồng. Sau 1 năm, chị em hoàn trả và lại cho chị em khác vay... Mong rằng các chị em nhờ nguồn vốn này mà phát triển kinh tế để thoát nghèo, có cuộc sống khá hơn”.

Bà Nguyễn Thị Lệ ngụ ấp Trà Thanh hiện có 3 sào đất nhưng thiếu vốn sản xuất. Vì vay vốn ngân hàng thủ tục phức tạp nên khi được sự hỗ trợ của chị Hồng, bà Lệ vay 10 triệu đồng mua 5 con heo nái, đàn heo nái này hiện sắp đẻ, dự tính sau khi bán heo con thì bà Lệ sẽ trả tiền vay và tiếp tục gây giống.

Nhờ mô hình “1 giúp 10”, bà Đặng Thị Xanh (1956) ở ấp Trà Thanh được tiếp cận nguồn vốn vay 10 triệu đồng của chị Hồng để trồng tiêu. Với số tiền này, bà Xanh trồng 85 nọc tiêu. Sau 3 năm đã cho trái bói khoảng 35-40kg. Và hiện nay, số nọc tiêu đã được nhân lên nhiều lần. Bà Đặng Thị Xanh nói: “Gia đình lúc trước gặp khó khăn lắm, nhờ chị Hồng giúp đỡ vốn vay 10 triệu đồng trồng tiêu, hàng năm gia đình tôi lại mở rộng thêm diện tích tiêu, đến nay đã được gần 300 nọc 3 năm tuổi”.

Qua 4 năm thực hiện mô hình “1 giúp 10” đã có 3 hội viên kinh tế khá giúp 40-50 lượt hội viên trong chi hội vay phát triển kinh tế với số tiền khoảng 2-10 triệu đồng/hội viên/năm. Nhờ đó, Chi hội phụ nữ ấp Trà Thanh không còn hội viên nghèo. Thực tế hiện nay, trong số 86 hội viên của chi hội có 40-50 hội viên thiếu vốn sản xuất. Vì vậy, mô hình “1 giúp 10” ra đời đã kịp thời giúp chị em có “cần câu” để phát triển kinh tế.

Bằng cách làm linh hoạt, chị em đã giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Thế nhưng, để đảm bảo quyền lợi của người cho vay bằng những ràng buộc pháp lý là điều mà Hội liên hiệp Phụ nữ xã Thanh An cần tính đến. Có như vậy, mô hình mới thực sự được bền vững.

Hồng Nhung - Quý Son

  • Từ khóa
51144

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu