Thứ 5, 28/03/2024 17:55:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:41, 15/09/2014 GMT+7

Thiếu thị trường cho cao su giống

Thứ 2, 15/09/2014 | 09:41:00 715 lượt xem
BP - Những hộ sản xuất - kinh doanh cao su giống trong tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, nhất là ở huyện Chơn Thành - vựa giống lớn ở Bình Phước. Nhiều hộ phải bỏ nghề hoặc chuyển sang làm cây giống khác. Song vẫn còn nhiều người bám nghề để chờ thời.

Thời gian qua, ở Chơn Thành có trên 500 hộ chuyên ươm và bán cao su giống, tập trung nhiều nhất tại 2 xã Thành Tâm và Minh Long. Năm nay, nhiều chủ vựa giống tiếp tục gặp khó khăn khi giá mủ cao su xuống thấp nên nông dân không có nhu cầu mở rộng hoặc trồng mới vườn cây cao su. Nhiều chủ vựa giống đang loay hoay tìm đầu ra cho cây giống để mong gỡ lại vốn.

Anh Dương Văn Cường nói về khó khăn khi ươm cây cao su giống trong thời điểm hiện nay

 
Theo nhiều chủ vựa giống tại huyện Chơn Thành, hiện giá cao su giống là 1.000-1.100 đồng/stump trần, 2.200-2.500 đồng/stump bầu hạt, 3.500 đồng/stump bầu cắm. Giá bán cao su giống đang ở mức thấp nhất 3 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, các khoản chi phí đầu tư cho stump cao su giống như: phân tro, ghép cây, xịt cỏ... lại tăng cao, khiến nhiều hộ kinh doanh cao su giống lỗ nặng.

Ông Phạm Đình Thành ở ấp 3, xã Minh Long cho biết: 5 năm trước tôi ươm hơn 30 ha cao su giống, nhưng năm nay chỉ làm 15 ha stump trần, bầu hạt và bầu cắm, chủ yếu là giống PB260, lai hoa 90952. Từ đầu mùa đến nay, gia đình chỉ bán được 700 ngàn stump bầu cắm. Gia đình tôi chỉ là số ít, hiếm hoi đảm bảo được đầu ra cho cây cao su giống nhờ các bạn hàng quen từ trước. Tuy bán ra được cây giống, nhưng giá thấp nên chúng tôi lỗ nặng.

Anh Phan Đức Thọ ở ấp 5, xã Minh Thắng chia sẻ: Tôi làm stump cao su giống từ năm 1996. 17 năm trong nghề và cũng có nhiều khách quen trong, ngoài tỉnh đặt ra, nhưng cao su giống trượt giá như hiện nay thì dù có bán được cũng lỗ nặng. Nếu ngưng sản xuất thì gia đình phải bán đất để trả nợ. 10 công nhân kỹ thuật và chăm sóc sẽ mất việc làm.

Được biết, ở Chơn Thành có rất nhiều hộ nông dân vay vốn ngân hàng, thuê mặt bằng để sản xuất cây giống. Anh Dương Văn Cường ở ấp 3, xã Nha Bích cho hay: Hiện tôi đang thu hẹp diện tích trồng stump cao su giống, bởi đầu ra không có, chủ yếu là phục vụ cho diện tích tái canh và những hộ tiểu điền đặt hàng loại giống cũ PB235, nhưng không đáng kể. Gia đình tôi đang chuyển hướng sang công việc khác, dù rất tâm huyết với nghề và có hơn 15 năm kinh nghiệm.

Với những khó khăn trên, các hộ sản xuất - kinh doanh cây cao su giống mong chính quyền các cấp có giải pháp để quảng bá, giới thiệu thương hiệu giống cây cao su của tỉnh nhà như sản phẩm đặc thù để có thị trường tiêu thụ cho nông dân.

K.D

  • Từ khóa
37758

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu