Thứ 6, 26/04/2024 12:50:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:59, 02/07/2016 GMT+7

Thiết bị trùm mền chờ... bác sĩ

Thứ 7, 02/07/2016 | 09:59:00 152 lượt xem

BP - Trạm Y tế xã Minh Long (Chơn Thành) được đầu tư xây dựng năm 2005. Năm 2008, trạm được đầu tư một số trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân như: máy điện tim, máy thở khí dung, máy điện châm, đo đường huyết... Đối với trạm y tế xã, có được những thiết bị hiện đại như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân trong việc khám, chữa bệnh gần nhà. Thế nhưng, kể từ khi bàn giao, cả hai máy điện tim và đo đường huyết vẫn chưa một lần sử dụng.

Một số thiết bị y tế được đầu tư tại Trạm Y tế Minh Long nhưng chưa một lần sử dụngMột số thiết bị y tế được đầu tư tại Trạm Y tế Minh Long nhưng chưa một lần sử dụng

Chị Nguyễn Thị Oanh, Trưởng trạm Y tế xã Minh Long cho biết: “Trạm được đầu tư một số máy móc hiện đại nhưng không có bác sĩ nên đến nay vẫn chưa được sử dụng. Cả 2 loại máy này đòi hỏi phải có bác sĩ chuyên khoa mới có thể sử dụng. Trạm có 5 người, gồm 2 y sĩ, 1 dược sĩ và 2 nữ hộ sinh nhưng không ai biết sử dụng các loại máy này. Trạm đang có 1 y sĩ đi học chuyên tu, đến cuối năm 2017 mới tốt nghiệp. Điều lo lắng là sau gần 10 năm, liệu các thiết bị này có còn sử dụng được không? Ngoài ra, do trạm gần Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành nên người dân không có nhu cầu sử dụng”.

6 tháng đầu năm 2016, trạm khám, chữa bệnh cho 1.464 lượt người, chủ yếu là các bệnh thông thường. Từ thực tế đòi hỏi ngành y tế phải có sự tính toán đầu tư phù hợp, tránh tình trạng nơi cần không có, nơi có thì bỏ không.

M.L

  • Từ khóa
55491

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu