Thứ 6, 26/04/2024 14:53:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:52, 05/10/2013 GMT+7

Tặng 107 phần quà tới đồng bào Khơ me nghèo nhân lễ Sendolta

Thứ 7, 05/10/2013 | 11:52:00 169 lượt xem

Nhân dịp lễ Sendolta của đồng bào dân Khơ me, ngày 4-10, đoàn lãnh đạo của tỉnh gồm Phó ban dân tộc tỉnh Nguyễn Lương Nhân, Phó ban dân vận tỉnh ủy Lý Trọng Nhân cùng đại diện một số ngành, đơn vị đã tới thăm, tặng quà Ban trị sự, chư tăng ở chùa Sóc Lớn ở xã Lộc Khánh, chùa Xarayodom ở xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) và chùa Bồ Đề ở xã Nha Bích (Chơn Thành).


Cúng dường chư tăng, cầu siêu cho cha mẹ là nét đẹp truyền thống văn hóa của người Khơ me tại lễ Sendolta

Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Sang, Phó ban dân tộc tỉnh cùng đại diện một số ngành cũng đã tới thăm, tặng quà Ban trị sự, chư tăng chùa Sreyvansa và đồng bào Khơ me ở phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài).

Hai đoàn cán bộ của tỉnh đã gửi lời chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tới đồng bào Khơ me nhân dịp lễ báo hiếu Sendolta, chúc sư sãi, đồng bào dân tộc Khơ me trên địa bàn tỉnh đón lễ vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm và an toàn theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em, sống “tốt đời - đẹp đạo.”

Hai đoàn cán bộ của tỉnh cũng đánh giá cao đóng góp của đồng bào Khơ me trong sự phát triển chung của tỉnh và đất nước thời gian qua, đồng thời mong muốn chức sắc và phật tử tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, nuôi dạy con cháu học hành thật tốt để góp phần xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, các đoàn đại biểu của tỉnh cũng trao 107 phần quà (300 ngàn đồng/phần) tới đồng bào Khơ me nghèo trong toàn tỉnh.

Nhật Linh

  • Từ khóa
46919

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu